(HBĐT) - Đến nay, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng chuyên ngành cơ bản khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của những đợt mưa lớn trong tháng 8 gây sạt lở nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề cho hạ tầng giao thông, bảo đảm thông xe. Tuy vậy, tại nhiều tuyến đường vùng cao vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, đá lở, đá lăn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Hiện tượng đá lá ở đá lăn thường xuyên xảy ra ở đoạn đường từ Suối Nánh- Đồng Nghê ( Đà Bắc).
Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Đoạn quản lý đường bộ 1, đơn vị quản lý đường 433 - Đà Bắc cho biết: Đường 433 từ Hòa Bình - đi Đà Bắc dài gần 90 km, mùa mưa thường xuyên có hàng chục điểm trượt sạt, lở đất, lở đá gây ắch tắc giao thông cục bộ. Đơn vị đã thông hót dọn đất đá đá trên toàn tuyến. Mặc dù thời tiết đã khô ráo, nhưng đến nay còn nhiều nguy cơ đá lở, đá rơi, nhất là đoạn km 78 - km 90 từ khu vực xã Suối Nánh đi xã Đồng Nghê, đường bám theo sườn núi, vách dựng đứng, mưa đã làm đá mất chân có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. Tuy chưa có tai nạn nghiêm trọng, nhưng đã xảy ra nhiều trường hợp người bị thương do đá lăn, đá lở. Đoạn quản lý đường bộ 1 đã cắm biển báo khuyến cáo người dân cảnh giác đề phòng đá lở, đá lăn khi giao thông ở đoạn tuyến này.
L.C
Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.