(HBĐT) - Công trình nước sạch được Nhà nước đầu tư xây dựng kiên cố, thế nhưng do người dân thiếu ý thức giữ gìn nên hiện nay, hệ thống đường ống dẫn nước bị hư hỏng, hàng chục bể nước trơ đáy, tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt diễn ra trầm trọng. Đó là thực trạng đang xảy ra ở xã Toàn Sơn (Đà Bắc).

 

Cùng các đồng chí lãnh đạo xã Toàn Sơn, chúng tôi đến gia đình chị Nguyễn Thị Năm ở xóm Trúc Sơn để tìm hiểu về hiệu quả công trình nước sạch được đầu tư trên địa bàn. Tuy nhiên, theo chị Năm, được Nhà nước đầu tư công trình nước sạch hơn 10 năm nay nhưng gia đình vẫn không có nước để sinh hoạt. Hiện nay, nước sinh hoạt của gia đình chủ yếu nhờ nước mưa và nước bơm từ các công trình thuỷ lợi. Gia đình chị Năm không phải là trường hợp cá biệt mà hầu như hộ gia đình nào trong xóm Trúc Sơn cũng phải làm như vậy để có nước sử dụng.

 

Dù công trình nước sạch Núi Cô ở xã Toàn Sơn được Nhà nước đầu tư xây dựng kiên cố, thế nhưng do một số người dân thiếu ý thức giữ gìn nên hiện nay, hệ thống đường ống dẫn nước bị hư hỏng, hàng chục bể nước trơ đáy, tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt diễn ra trầm trọng. Theo chị Năm, công trình nước sạch được xây dựng từ năm 2000 với tổng chiều dài đường ống dẫn nước hơn 2 km, trị giá 1,6 tỷ đồng với 21 bể đặt tại 2 xóm Tân Sơn và Trúc Sơn nhằm cung cấp nước cho 170 hộ dân ở 2 xóm này. Tuy nhiên, đến nay, do hệ thống ống dẫn nước bị hư hỏng nặng nên hầu như các bể chứa nước không còn hoạt động.

 

Ông Xa Tiến Hải, trưởng xóm Tân Sơn cho biết: Công trình nước sạch Hang ản có mức đầu tư 1,1 tỷ đồng và đưa vào sử dụng năm 2009 với mục đích cung cấp nước sạch cho 40 hộ dân xóm Tân Sơn, 30 hộ dân xóm Tra và khu vực UBND xã Toàn Sơn. Thế nhưng đưa vào sử dụng được gần 1 năm đã bộc lộ hạn chế, đó là không cung cấp đủ nước cho các hộ theo dự định ban đầu. Chính vì vậy đã nảy sinh tình trạng tranh giành nước, sử dụng nguồn nước không đúng mục đích, không mang tính cộng đồng. Nhiều van nước còn bị đập ra và thay bằng những đoạn tre làm máng dẫn nước nên bị thất thoát nhiều... Trong khi chờ đợi những giải pháp khắc phục của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng thì nước hồ, nước mưa, nước suối vẫn là nguồn cung cấp chính cho người dân xã Toàn Sơn. Mỗi ngày trôi qua, Toàn Sơn vẫn “khát” nước sạch và ám ảnh nỗi lo bệnh tật bùng phát...

 

Tuy nhiên, theo ông Xa Tiến Hải, để xảy ra tình trạng này lỗi thuộc về phía người dân khi nhiều người thiếu ý thức trong sử dụng và bảo quản công trình nước sạch. Nếu người dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn, bảo quản và sử dụng hợp lý nguồn nước thì tình trạng khan hiếm nước sạch sinh hoạt đã không xảy ra.

 

                                                    Mạnh Cường (Đài Đà Bắc)

 

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục