(HBĐT) - Ngày 4/11, tại Trung tâm Hội nghị AP Plaza, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ XVI. Dự hội nghị, về phía Bộ KH&CN có đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN; về phía tỉnh ta, có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND một số tỉnh, lãnh đạo sở, các phòng đơn vị trực thuộc của 14 Sở KH&CN các tỉnh.

 

Theo báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động KH&CN vùng Trung du và miền núi phía Bắc, giai đoạn 2014- 2016, các Sở KH&CN đã tích cực chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh trong vùng ban hành các đề án, kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chương trình, kế hoạch phát triển KH&CN của Trung ương và chủ động triển khai công tác quản lý các hoạt động KH&CN trên địa bàn. Giai đoạn 2014-2016, các Sở KH&CN đã tham mưu ban hành 123 văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về KH&CN, Luật KH&CN và các văn bản hướng dân thi hành của Chính phủ, của Bộ KH&CN và các bộ, ngành liên quan đến hoạt động KH&CN. Tổ chức, bộ máy các Sở KH&CN được kiện toàn theo quy định. Hoạt động KH&CN cấp huyện và các sở, ngành được quan tâm. Tổng kinh phí sự nghiệp khoa học được Trung ương bố trí cho 14 tỉnh trong vùng giai đoạn 2014-2016 là 669.170 triệu đồng; UBND các tỉnh phân bổ cho hoạt động KH&CN địa phương là 689.225 triệu đồng, đạt 103%. Bên cạnh đó, các hoạt động nghiên cứu triển khai của các địa phương đã gắn kết hơn với mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương. Số lượng các kêt quả nghiên cứu được áp dụng tăng; hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp được chú trọng; công tác quản lý Nhà nước các lĩnh vực được tăng cướng, góp phần thiết thực trong phát triển, ứng dụng KHCN phục vụ sản xuất và đời sống…

 

 

                                                 Toàn cảnh hội nghị

 

Bên cạnh những đánh giá những kết quả hoạt động KH&CN và tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển tiềm lực KH&CN của vùng và từng địa phương trong vùng giai đoạn 2014- 2016, định hướng hoạt động KH&CN vùng giai đoạn 2016- 2020, các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm về tổ chức quản lý hoạt động KH&CN, đề xuất giải pháp đẩy mạnh chuyển giao và nhân rộng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống; khai thác tiềm năng thế mạng, sản phẩm chủ lực của vùng, của địa phương phục vụ phát triển KT-XH.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN nhấn mạnh: Các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc bên cạnh những tiềm năng, lợi thế còn không ít khó khăn. Vai trò của KH&CN là động lực, là nhân tố quan trọng góp phần phát triển KT-XH, giữ gìn an ninh, bảo vệ quốc phòng. Trong những năm vừa qua, hoạt động KH&CN của tất cả các tỉnh, các cơ quan KH&CN trong vùng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp có hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của các tỉnh nói riêng và của cả vùng nói chung. Thứ trưởng Bộ KH&CN đề nghị các đại biểu, đại diện Sở KH&CN các tỉnh cần thẳng thắn, nhìn nhận, đánh giá đúng những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại, vướng mắc và cùng nhau đề xuất những giải pháp tốt nhất, khả thi nhất, trên cơ sở đó thống nhất hành động nhằm thúc đẩy mạnh hơn nữa động KH&CN của từng địa phương, của cả vùng và phù hợp với bối cảnh phát triển chung của cả nước trong thời gian tới.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Hội nghị giao ban là một trong những chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường lần thứ 2 tỉnh Hòa Bình. Hội nghị là dịp để tổng kết đánh giá hoạt động KH&CN tại các địa phương và định hướng phát triển trong những năm tiếp theo. Đối với ngành KH&CN tỉnh trong những năm qua mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn song đã đạt được kết quả nổi bật trong một số lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục, xã hội nhân văn, đổi mới cơ chế quản lý và đặt biệt là những năm gần đây tập trung đầu tư để phát triển trong lĩnh vực công nghệ sinh học… Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Là một tỉnh trong vùng Trung du miền núi phía Bắc, thông qua hội nghị này, Hòa Bình luôn mong muốn được phối hợp với các tỉnh bạn về lĩnh vực KH&CN nói riêng cũng như các lĩnh vực khác nói chung nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của vùng, góp phần phát triển sự nghiệp KH&CN, phát triển nền kinh tế đất nước.

 

Tại hội nghị, Sở KH&CN tỉnh đã bàn giao đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ XVII cho Sở KH&CN tỉnh Lào Cai.

                           

                                                                                         PV

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục