Gió đông nam liên tiếp thổi ẩm vào đất liền khiến sương mù giăng phủ khắp từ Bắc Bộ kéo vào đến Bắc Trung Bộ, trời tăng nhiệt nhưng ít nắng.

Nguyên do gây sương mù dày đặc 2 ngày qua tại Bắc Bộ là do không khí lạnh suy yếu, di chuyển dịch dần ra biển, tạo điều kiện cho gió đông đến đông nam liên tiếp thổi ẩm vào đất liền.

Ngay tại thủ đô Hà Nội, sương mù bao mịt mờ các toà nhà cao tầng, khu vực các hồ còn phủ trắng xoá.

 

Sương mù, âm u sẽ còn tiếp diễn ở Hà Nội trong 2 ngày tới. Ảnh: Trần Thường

Hình thái này sẽ còn tiếp diễn tại miền Bắc ít nhất 2 ngày nữa, nhiều nơi ven biển sương dày đặc khiến tầm nhìn giảm còn dưới 500m.

Dù trời nhiều sương, tan chậm do ít nắng nhưng hôm nay nhiệt độ ban ngày tại miền Bắc vẫn tiếp tục nhích nhẹ lên mức 23-24 độ C, mưa lất phất gián đoạn. Ban đêm nhích lên 14-17 độ C.

Từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế hôm nay tiếp tục có mưa vài nơi, trời có sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, cao nhất từ 22-25 độ.

Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng – Bình Thuận duy trì nắng ổn định, với mức nhiệt từ 25-31 độ ban ngày, ban đêm 22-25 độ C.

Tại Tây Nguyên, nhiệt độ ban đêm giảm khá sâu, về mức 16-19 độ, ban ngày nắng ấm 26-29 độ.

Vào đến Nam Bộ, không khí lạnh yếu đi khiến nhiệt độ cả đêm và ngày đều tăng nhanh. Ban đêm tại đây tăng lên mức 22-25 độ, cảm giác se lạnh không còn rõ như hôm qua. Ban ngày trời có nắng mạnh hơn, cao nhất 31-34 độ.

 

                                                                             TheoVietnamnet

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục