Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái rét, có nơi dưới 12 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

 

                     

                                                 Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 17-2, phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, độ ẩm tại Tây Bắc Bộ từ 60 - 91%, độ ẩm tại Đông Bắc Bộ từ 65 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Bắc Bộ từ 14 đến 17 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc Bộ từ 17 đến 20 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, phía Nam 21 đến 24 độ C; cao nhất từ 25 đến 28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 55 - 95%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C./. 

 

                                                                                  TheoHanoimoi

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục