(HBĐT) - Đón những đợt mưa xuân đầu tiên, người dân các xã trong huyện Kim Bôi tập trung cuốc hố, chuẩn bị cây giống, bắt tay vào vụ trồng rừng mới và hưởng ứng Tết trồng cây năm 2017.

 

Năm nay, UBND huyện Kim Bôi tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại xã Nam Thượng. Buổi lễ thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, ĐV-TN, học sinh, người dân trong huyện chung tay trồng cây xanh tạo cảnh quan khuôn viên nhà văn hoá trung tâm xã và khuôn viên UBND xã. Cùng ngày, UBND các xã, thị trấn trong huyện huy động cán bộ, nhân dân trồng cây tại đường liên xã, thôn, công trình công cộng.

  Hưởng ứng Tết trồng cây năm 2017, ĐV-TN xã Nam Thượng (Kim Bôi) tham gia trồng cây trong khuôn viên nhà văn hoá trung tâm xã.

Tham gia lễ phát động, tự tay trồng cây đầu năm mới, đồng chí Bùi Văn Hinh, Chủ tịch UBND xã Nam Thượng cho biết: “Năm nay, xã được UBND huyện chọn là địa điểm tổ chức lễ phát động Tết trồng cây và hỗ trợ 70 cây giống, chủ yếu là cây sao đen và sấu. Những năm qua, công tác trồng rừng của xã có nhiều khởi sắc, vừa tăng nguồn thu, vừa cải thiện môi trường. Xã được huyện giao chỉ tiêu kế hoạch trồng mới 40 ha rừng và 12 ha cây ăn quả. Hiện, xã chỉ đạo nhân dân chủ động nguồn giống, chuẩn bị hiện trường sẵn sàng cho vụ trồng rừng mới theo kế hoạch”.

Nhờ sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, ngay trong ngày đầu ra quân Tết trồng cây, toàn huyện Kim Bôi đã trồng mới hàng nghìn cây xanh các loại. Tính đến ngày 9/2, toàn huyện đã trồng trên 11.000 cây phân tán.

Hàng năm, Huyện uỷ, UBND huyện có chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng và cây xanh đạt kết quả tốt, thể hiện bằng việc triển khai đề án trồng rừng, trồng cây ăn quả. Thực hiện đề án phát triển trồng rừng kinh tế,  huyện tập trung rà soát quỹ đất lâm nghiệp, hỗ trợ và vận động nhân dân trồng rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp. Bình quân mỗi năm, huyện Kim Bôi trồng được 1.000 - 2.000 ha rừng, chủ yếu là rừng sản xuất và 100 - 200 ha cây ăn quả các loại. Năm 2016, toàn huyện đã trồng 1.870 ha rừng, là huyện có diện tích rừng trồng lớn nhất tỉnh, nâng độ che phủ rừng lên gần 50%.

Đồng chí Bùi Văn Dùm, Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi đánh giá: Tết trồng cây là bước khởi đầu động viên người dân tham gia trồng rừng, phát triển kinh tế. Với khí thế sôi nổi từ những ngày đầu xuân, năm nay, huyện Kim Bôi có kế hoạch trồng mới 1.000 ha rừng, chủ yếu là rừng sản xuất trồng sau khai thác với các loại cây trồng chính là keo, lát, sấu, trám, cây bản địa và 200 ha cây ăn quả các loại. UBND huyện giao các xã chủ động cây giống căn cứ theo kế hoạch để thực hiện. Hiện nay, các xã đã chuẩn bị hiện trường và cây giống chờ thời tiết thuận lợi tổ chức trồng. Đồng thời, huyện giao trên 32.000 ha rừng cho nhân dân chăm sóc và bảo vệ. Bên cạnh đó, Hạt kiểm lâm huyện phối hợp với các tổ, đội quản lý, bảo vệ rừng các xã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng nhằm phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ xâm hại tài nguyên rừng. Không để xảy ra tình trạng chặt phá rừng, buôn bán lâm sản trái phép và cháy rừng.

                                                                            Đinh Thắng

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục