(HBĐT) - Xác định giao thông là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP của địa phương, những năm qua, từ nguồn vốn đầu tư của ngân sách tỉnh, huyện, Chương tình 135, huyện Cao Phong đã nỗ lực tuyên truyền, huy động sức dân, tập trung mọi nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông nông thôn (GTNT).

 

Trước đây, mỗi mùa mưa đến, việc đi lại của người dân xã Xuân Phong qua con suối Chác gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt vào những ngày mưa lớn, nước từ các đầu nguồn đổ về tạo thành dòng chảy xiết làm ách tắc lưu thông cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân. Tình trạng ấy kéo dài đến đầu năm 2016, được sự chỉ đạo của Sở GTVT và sự phối hợp của các phòng, ban, ngành của huyện, chính quyền các xã, thị trấn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tham mưu UBND huyện đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, trong đó có công trình ngầm suối Chác. Sau khi công trình hoàn thành, đời sống người dân xã Xuân Phong được cải thiện đáng kể, mọi hoạt động đi lại, giao thương của người dân dễ dàng hơn.

 

 

Đường về bản người Dao Tiến Lâm 1, xã Bắc Phong (Cao Phong) được bê tông hóa thuận tiện cho việc đi lại, giao thương.

 

Cũng như người dân xã Xuân Phong, đoạn đường 2,5 km từ xóm Đảy đến nhà văn hóa xóm Chầm được bê tông hóa thay thế đoạn đường gồ ghề, lầy lội bùn đất đã tác động tích cực tới đời sống của người dân. Con đường mới không chỉ góp phần cải thiện việc đi lại, làm đẹp cảnh quan khu dân cư mà còn khiến khoảng cách giữa người các xóm trở nên gần hơn. Mọi hoạt động giao lưu, hội họp giữa hai xóm đều được người dân hưởng ứng nhiệt tình, tham gia thường xuyên hơn. Từ ngày có đường mới, tư thương tới thu mua và vận chuyển hàng hóa nhiều hơn, nhờ thế mà giá cả  gia súc, gia cầm, nông sản do người dân sản xuất tăng lên, giúp bà con nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.                

 

Trong năm 2016, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cao Phong phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát việc đảm bảo ATGT trên các tuyến đường đã xây dựng trên địa bàn quản lý. Đồng thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ duy tu, sửa chữa các ổ gà, lún cao su, khơi thông cống rãnh, phát quang tầm nhìn, sửa chữa, bổ sung các biển báo hiệu đường bộ thiếu và hư hỏng. Huyện đã phối hợp với các xã phát động và triển khai thực hiện chiến dịch toàn dân tham gia làm GTNT đợt 1, đợt 2 đạt kết quả cao. Với tổng nguồn vốn huy động trên 96 tỉ đồng, huyện đã đầu tư xây dựng 29,8 km đường giao thông các loại. Trong đó, đường cứng hóa bê tông xi măng GTNT 28,3 km, đường rải cấp phối 1 km và đường nội đồng của các xã 0,5 km. Ngoài ra, huyện cũng đầu tư xây mới hoàn toàn hệ thống ngầm, cầu và các công trình thoát nước.

 

Sau nhiều năm nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông và GTNT, đến nay, toàn huyện có 475,2 km đường giao thông các loại. Trong đó có 42 km đường huyện, 58,86 km đường xã, 123,5 km đường thôn, xóm và 61,5km đường nội đồng. Đồng chí Phạm Văn Thụy, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cho biết: Để từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm ATGT và AN-QP địa phương, trong năm 2017, phòng tiếp tục tham mưu UBND huyện trong việc xem xét đầu tư xây dựng, cứng hóa các tuyến đường GTNT còn lại trên địa bàn, đồng thời duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường sá, huy động nhân dân tận dụng vật liệu tại chỗ sửa chữa đường đi trong địa bàn. Tiếp tục quản lý, giám sát chất lượng và thúc đẩy nhanh các công trình đang thi công. Khuyến khích nhân dân tham gia giám sát, phát hiện các hành vi sai phạm trong quá trình thi công các công trình trên địa bàn.

 

                                                                                 Thu Hằng

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục