(HBĐT) - Là 1 trong những xã khó khăn nhất của huyện Kim Bôi, thu nhập bình quân của người dân xã Cuối Hạ mới đạt 11,5 triệu đồng/năm, chủ yếu từ nghề nông. Tuy nhiên, những năm gần đây, vào vụ đông - xuân, hơn 50% diện tích đất canh tác tại xã bị bỏ hoang do thiếu nước tưới.

Người dân xóm Thượng, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) dẫn nước từ suối cao 500 m về phục vụ sinh hoạt.

 

Đồng chí Bùi Thanh Chương, Chủ tịch UBND xã Cuối Hạ cho biết: “Do hạn hán và thiếu nước nghiêm trọng, chỉ 1 nửa diện tích canh tác có thể trồng được rau màu. Vào mùa khô hạn, bà con địa phương khoan giếng sâu 30 m vẫn chưa có nước phục vụ sinh hoạt. Những công trình thủy lợi được xây dựng từ lâu vì không có nước nên không phát huy hiệu quả, khó khăn chồng chất khó khăn nên cho đến nay, xã Cuối Hạ mới thực hiện được 8 tiêu chí NTM”.

 

Trong xây dựng NTM, tại nhiều nơi, thủy lợi luôn là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất bởi chi phí đầu tư xây dựng rất lớn mà nguồn vốn lại có hạn. Tuy nhiên, tại xã Cuối Hạ, bên cạnh những thách thức về huy động vốn đầu tư làm thủy lợi thì việc có nước để sử dụng cho những công trình đó thực sự là “bài toán” khó của xã.

 

Đưa chúng tôi tới thăm xóm Thượng, một trong những xóm thiếu nước trầm trọng ở xã Cuối Hạ. Tại đây, để có nước sinh hoạt, gần 200 hộ dân phải chia nhau nguồn nước ít ỏi ở 3, 4 con suối. ông Bùi Văn Tiến, người dân xóm Thượng cho biết: “Để có nước phục vụ cho sinh hoạt, hàng ngày, bà con trong xóm phải thay nhau lên suối cao khoảng 400 - 500 m để lấy nước hoặc dùng ống dẫn nước về. Cả mấy trăm con người chung nhau vài ba con suối hoặc vũng nước đào sâu dưới đồng để sử dụng, đến tắm rửa, nấu ăn còn thiếu huống chi là trồng cấy”.

 

Vì khan hiếm nước nên người dân phải tận dụng mọi nguồn cho sinh hoạt. Cũng vì thế, việc nước được kiểm định chất lượng trước khi đưa vào sử dụng hầu như không có.

 

Theo đồng chí Bùi Thanh Chương, Chủ tịch UBND xã Cuối Hạ, để giải quyết được vấn đề thủy lợi tại xã, ngoài cần kinh phí đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đập dự trữ thì tái tạo lại rừng đầu nguồn là vô cùng quan trọng và cần nhiều thời gian. Giải quyết được vấn để thủy lợi chính là tháo được “nút thắt” lớn để hoàn thành nhiều tiêu chí NTM khác tại xã.

 

 

                                                                         Bùi Thơm

                                                                           (CTV)

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục