(HBĐT) - Mùa mưa bão đã đến kéo theo nhiều nguy cơ, nhất là nguy cơ lũ quét, sạt lở gây mất an toàn về người và tài sản, ảnh hưởng nặng nề đối với sản xuất, đời sống của nhân dân. Huyện Tân Lạc đang tích cực triển khai các biện pháp phòng - chống thiên tai (PCTT) với phương châm "4 tại chỗ”.



Công trình chống lũ hồ Kem, xã Địch Giáo (Tân Lạc) đang gấp rút hoàn thành các hạng mục cuối để đưa vào trữ nước.

Những sự cố thiên tai năm 2016 đã gây thiệt hại khá nặng nề trên phạm vi địa bàn, đến nay vẫn chưa hoàn toàn được khắc phục. Sau mưa lũ, bên cạnh hàng trăm nhà cửa bị đánh sập, tốc mái, nhiều diện tích hoa màu thiệt hại, toàn huyện có hàng chục công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và việc đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân. Đáng kể là tình trạng sạt lở mố cầu tràn bai Nghẹ - xã Lỗ Sơn với chiều dài cầu hư hỏng 7 m, sạt lở bờ kè thủy luân xóm Đồi Mới – xã Lỗ Sơn với chiều dài sạt lở 4 m. Đường từ xã Lũng Vân đi xã Bắc Sơn và một số điểm khác trên tuyến đường vùng cao sạt lở taluy với khối lượng đất, đá khoảng 60 m3. Đặc biệt là ngầm Hói Đai trên tuyến đường từ trung tâm xã Ngọc Mỹ lên xóm Cóc bị phá hủy toàn bộ khiến xóm Cóc bị cô lập nhiều ngày. Hồ Văn Đai – xã Quy Hậu rò rỉ nước ở thân đập, nước chảy ra ngoài cống gây xoáy mòn thân đập. Hồ chứa nước Rộc Chu, xóm Cóc 1 - xã Ngọc Mỹ xói mòn thân đập dài 6 m, rộng 4 m, sâu 3 m. Lũ cuốn trôi toàn bộ ngầm Hói Đai - xã Ngọc Mỹ làm giao thông từ trung tâm xã lên xóm Cóc 1, Cóc 2, trường tiểu học và THCS xã Ngọc Mỹ không đảm bảo. Để đi lại, người dân phải đi bộ và lội qua dòng suối rất nguy hiểm.

Theo đồng chí Vũ Quang Hùng, Trưởng phòng NN & PTNT, thiệt hại trong năm 2016 ước tính 20 tỷ đồng, chủ yếu về giao thông, thủy lợi và hoa màu. Đến nay, khi đang ở mùa mưa bão, một số công trình vẫn chưa khắc phục, đơn cử như ngầm Hói Đai, đường giao thông đi xóm Cóc - xã Ngọc Mỹ. Bên cạnh đó, một số công trình PCTT khác từng bước được xây dựng, sửa chữa, nâng cấp đáp ứng yêu cầu như công trình hồ chứa Kem - xã Địch Giáo… Các xã có nguy cơ lũ quét, sạt lở cao cần cảnh báo do địa hình phức tạp, đồi núi, suối nhiều là Phú Vinh, Phú Cường, Nam Sơn, Bắc Sơn, Lũng Vân, Ngổ Luông, Địch Giáo, Do Nhân…

Huyện tập trung chỉ đạo rà soát lại toàn bộ công trình thủy lợi. Đối với các công trình xây dựng, giao thông đang thi công phấn đấu hoàn thành các hạng mục vượt lũ trước lũ tiểu mãn, đồng thời có phương án bảo vệ và giải pháp ứng cứu khi có mưa lũ lớn hoặc siêu bão. Với phương châm giành thế chủ động trong mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch PCTT, kế hoạch ứng cứu sự cố phù hợp ở từng địa bàn. Tăng cường quản lý các hồ chứa nước có dung tích lớn và xây dựng phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong mùa mưa lũ. Đồng thời, để PCTT chủ động, huyện bố trí vật tư sẵn sàng đến các vị trí xung yếu. Đối với nhà ở của nhân dân, hiện nay còn nhiều nơi chưa chằng chống kỹ, dễ bị tốc mái khi có gió lốc. Huyện tuyên truyền nâng cao kiến thức PCTT, vận động nhân dân bảo vệ rừng đầu nguồn, đặc biệt là trong lưu vực các hồ chứa, khuyến khích trồng cây che phủ trong khu vực lưu vực hồ chứa. Hưởng ứng ngày PCTT 22/5, huyện đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, tuyên truyền kỹ năng PCTT cho 290 người, tổ chức 1 đêm truyền thông về PCTT. Kể từ ngày 1/5, các xã trực 24/24 giờ, thực hiện phân công, thường trực, cập nhật, báo cáo thông tin mưa bão nghiêm túc, kịp thời theo đúng hướng dẫn.

 

                                                                           Bùi Minh

 

Các tin khác


Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục