(HBĐT) - Ngày 12/6, tại Nhà văn hóa xóm Rụt, xã Tân Vinh, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân xóm Rụt, xã Tân Vinh để nghe phản ánh kiến nghị về việc Công ty khai thác khoáng sản Hòa Bình THT gây ô nhiễm môi trường.


Tham gia buổi đối thoại có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh, Chi cục Bảo vệ môi trường,  phòng Cảnh sát môi trường PC49 (Công an tỉnh). Ở huyện có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, các phòng chuyên môn, Công an huyện; lãnh đạo Công ty khai thác khoáng sản Hòa Bình THT; lãnh đạo Đảng ủy, UBND và các ban ngành, đoàn thể xã Tân Vinh cùng đông đủ bà con nhân dân xóm Rụt, xã Tân Vinh.



Người dân xóm Rụt (xã Tân vinh) phản ánh, kiến nghị về hoạt động của Nhà máy tinh luyện quặng gây ô nhiễm môi trường.

Nhà máy chế biến quặng đá kim của Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Hòa Bình THT được UBND tỉnh cấp phép đầu tư xây dựng từ năm 2007, địa điểm tại xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn. Sau khi được cấp phép, Công ty đã thực hiện các bước triển khai xây dựng, đến cuối năm 2009 thì bắt đầu đi vào vận hành thử nghiệm hoạt động dây chuyền, máy móc tuyển quặng. Tuy nhiên đến tháng 9/2011, Nhà máy buộc phải dừng hoạt động vì sự cố tràn nước thải ra bên ngoài môi trường xung quanh, gây chết cá trước ao của Công ty. Tuy vẫn ngừng hoạt động, nhưng ngày 23/6/2013, tại ao cá của Công ty đã xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Sự việc này đã gây hoang mang, bức xúc cho người dân sống xung quanh khu vực nhà máy. Mặc dù Công ty đã  tích cực khắc phục hậu quả, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tiến hành quan trắc, xác minh các giếng nước của các hộ dân ở xung quanh nhà máy, lấy mẫu nước, mẫu đất phân tích và có kết luận cụ thể. Tuy nhiên, người dân xóm Rụt vẫn không đồng ý cho nhà máy đi vào hoạt động.



                                                  Toàn cảnh buổi đối thoại.

Trước nhu cầu  kinh doanh của Công ty và yêu cầu của người dân, năm 2016, Công ty đã lắp đặt dây chuyền tuyển quặng bằng phương pháp tuyển trọng lực, sử dụng bàn đãi gằn và nước tự nhiên để làm giàu quặng, không sử dụng hóa chất để tuyển quặng và được các ngành chức năng của tỉnh, huyện xem xét đồng ý cho Công ty tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, việc hoạt động của Công ty vẫn không nhận được sự đồng thuận của nhiều hộ dân xóm Rụt.

Tại buổi đối thoại, đã có 16 ý kiến của người dân phản ánh kiến nghị về hoạt động của Nhà máy tinh luyện quặng đa kim gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và đề nghị di dời Nhà máy ra khỏi địa bàn, trả lại  hiện trạng môi trường trong sạch như ban đầu cho bà con.

Đại diện các ngành chức năng của tỉnh, huyện và lãnh đạo Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Hòa Bình THT đã trả lời, làm rõ các vấn đề người dân xóm Rụt nêu. Đồng thời mong muốn bà con bình tĩnh cùng chính quyền địa phương bàn biện pháp giải quyết vụ việc một cách thấu tình đạt lí.



                                                                  Thanh Hoàn 
                                             (Văn phòng UBND huyện Lương Sơn)


Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục