(HBĐT) - Ngày 5/6, tại phường Dân Chủ (TP Hòa Bình), Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2022; ra mắt mô hình "Phân loại rác thải tại nguồn”.

Ban tổ chức chương trình trao thùng đựng rác và ra mắt mô hình "Phân loại rác thải tại nguồn”.

Chương trình ra quân hưởng ứng là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tham gia bảo vệ môi trường, tạo sức lan tỏa sâu rộng, giúp người dân hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường. Tại chương trình, Ban tổ chức đã ra mắt mô hình "phân loại rác thải tại nguồn” và bàn giao 240 thùng rác cho 120 hộ gia đình tại tổ 1 và tổ 4, phường Dân Chủ. Mỗi hộ sẽ được nhận 2 thùng rác gồm thùng rác tái chế và thùng rác thải thông thường. Hàng ngày, các hộ sẽ tự phân loại rác ngay tại gia đình. Theo đó, các loại rác thải thông thường sẽ được tổ thu gom rác thải vận chuyển tới nơi xử lý rác tập trung. Còn rác thải tái chế sẽ được ĐVTN phường Dân Chủ thu gom và bán gây quỹ cho hoạt động cộng đồng tại địa phương. Mô hình nhằm mục đích hình thành thói quen phân loại rác thải sinh hoạt, từ đó lan tỏa nhân rộng trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, đông đảo ĐVTN thành phố đã tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại tuyến đường tổ 1, 13, phường Dân Chủ (TP Hòa Bình).

                                                                        PV

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục