KH-CN-MT
Tân Lạc: Tuyên chiến với rác thải - bắt đầu từ ý thức cộng đồng
Cập nhật: Thứ năm, 8/10/2009 | 12:00:00 Sáng
 
xã viên HTX TTCN&VSMT huyện Tân Lạc với quyết tâm giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp
(HBĐT) - Hoạt động từ tháng 4/2006, đến nay Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp và vệ sinh môi trường (HTX TTCN&VSMT) huyện Tân Lạc đã có hơn 3 năm “tuyên chiến với rác thải”.

 

 

Hơn 3 năm, 11 xã viên với những phương tiện làm việc thô sơ đã cùng nhau thu gom rác thải của cả thị trấn Mường Khến. Hoạt động của họ như những đốm lửa thắp sáng từng phần tối trong ý thức của cộng đồng để hướng tới một môi trường sống trong lành, không rác thải.

 

Chị Vũ Thị Oanh, Chủ nhiệm HTX kể lại: Thực ra từ những năm 2000 – 2004 đã có một nhóm vài người ở thị trấn đứng ra làm công tác VSMT, thu gom rác thải trên địa bàn. Nhưng vì nhiều lý do, hoạt động của nhóm cứ èo uột dần rồi cuối cùng tan rã. Bức xúc trước thực trạng dân tình xả rác vô tội vạ và không muốn ngày ngày phải sống chung với mùi xú uế của rác, bản thân tôi cũng như nhiều người đều thấy rằng việc ra đời một loại hình HTX dịch vụ VSMT là thực sự cần thiết, góp phần giải quyết thực trạng trên. Tôi quyết định đứng ra thành lập HTX TTCN&VSMT huyện Tân Lạc. Hai năm sau, HTX chính thức đi vào hoạt động với 11 xã viên, phương tiện được UBND huyện trích kinh phí đầu tư, bao gồm 1 xe công nông, 10 xe đẩy rác và 20 thùng rác công cộng.

 

Thời gian đầu hoạt động, trở ngại lớn nhất là ý thức của người dân. Mặc dù lúc đó cơ sở hạ tầng của thị trấn Mường Khến đã được quy hoạch khá văn minh và tiện ích, nhưng hầu hết các hộ dân nơi đây vẫn còn thờ ơ với hoạt động VSMT và thu gom rác thải. Tâm lý này khiến nhiều hộ không đồng ý ký hợp đồng với HTX, việc thu phí VSMT để duy trì hoạt động của HTX do đó gặp nhiều khó khăn. Khắc phục trở ngại, 11 xã viên đã đồng nhất quan điểm: Trước mắt cần “lấy công làm lãi”, tạo được uy tín với dân thì mới tính đến chuyện thu lệ phí của dân. Dần dần, nhiều hộ đã ký hợp đồng thu gom rác thải với HTX. Đến nay đã có 400 hộ thường xuyên ký hợp đồng. Hoạt động của HTX theo đó được duy trì ở mức khá ổn định. Đều đặn 3 ngày/tuần, xã viên HTX tiến hành thu gom rác thải dọc theo tuyến quốc lộ 6 và quốc lộ 12B đi qua địa bàn thị trấn. Trung bình mỗi tháng thu gom trên 100 m3 rác thải, phí thu được gần 4 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được HTX sử dụng mua bảo hiểm, chi trả ngày công lao động và trang bị đầy đủ các loại bảo hộ lao động cho xã viên. Tham gia HTX, mỗi xã viên có trung bình 12 – 15 ngày công/tháng, được trả theo mức 50.000 đồng/ngày công. Ngoài ra, HTX còn ký hợp đồng với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Lạc về việc chăm sóc cây xanh và nạo vét cống rãnh trên địa bàn, góp phần cải thiện thu nhập cho xã viên và phong phú hoá loại hình dịch vụ.

 

Chị Vũ Thị Oanh tâm sự: Địa bàn hoạt động của HTX hiện nay mới chỉ bó hẹp trong trung tâm thị trấn, số hộ nộp lệ phí thu gom rác thải lại chỉ chiếm gần 40% số hộ sinh sống trên địa bàn. Những khó khăn này đang bó chặt hiệu quả hoạt động của HTX, nhưng không vì thế mà khiến 11 thành viên HTX nản lòng. Bằng chứng là họ đã cùng nhau “tuyên chiến với rác thải” suốt hơn 3 năm nay, bắt đầu từ ý thức cộng đồng và nỗ lực của họ đã được cộng đồng ghi nhận./.

 

 

                                                                         Thu Trang

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042200581
Built by ICT Group