Các nhà thiên văn SETI nhấn mạnh việc tìm kiếm trí tuệ ngoài Trái Đất sẽ có bước tiến nhảy vọt khi một loạt các kính thiên văn Allen ở Bắc California đi vào hoạt động hết công suất.

 
Tại Hội nghị khoa học của Viện Tìm kiếm trí tuệ ngoài Trái Đất (SETI) ở California, Mỹ, các nhà thiên văn của Viện này đã dự báo rằng trí tuệ ngoài Trái Đất có thể "đến" Trái Đất trong vòng 25 năm nữa.

Ông Seth Shostak, nhà thiên văn cao cấp của SETI nhấn mạnh cơ hội con người nhận biết được trí tuệ ngoài Trái Đất hiện rất khả quan. Cơ sở của dự báo này là phương trình Drake được nhà khoa học Frank Drake thiết lập để tính số lượng nền văn minh ngoài Trái Đất mà con người trên Trái Đất có thể tiếp cận.

Phương trình này tính đến nhiều nhân tố như tốc độ hình thành sao trong thiên hà, số sao có các hành tinh, số hành tinh có thể ở được, số hành tinh có thể phát triển sự sống, trong đó có số hành tinh có thể phát triển sự sống có trí tuệ, số nền văn minh có thể có công nghệ truyền những thông tin về hiện diện của họ vào vũ trụ, thời gian các tín hiệu đó được phát đi...
Mô tả ảnh.
Kính thiên văn tiếp nhận các sóng điện từ đến từ các thiên thể cần nghiên cứu. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
 
Các nhà thiên văn SETI nhấn mạnh việc tìm kiếm trí tuệ ngoài Trái Đất sẽ có bước tiến nhảy vọt khi một loạt các kính thiên văn Allen ở Bắc California đi vào hoạt động hết công suất. Vào năm 2015, dàn kính thiên văn này có thể quét hàng trăm nghìn ngôi sao để tìm các tín hiệu về trí tuệ ngoài Trái Đất.

Nhà thiên văn Seth Shostak cho rằng có thể trình độ công nghệ của trí tuệ ngoài Trái Đất thấp hơn hoặc cao hơn trí tuệ của con người trên Trái Đất nhưng một khi nhận được các tín hiệu từ Trái Đất, họ cũng sẽ không thể không đáp lại.
 
 
                                                                            Theo VietNamnet

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục