Các nhà khoa học đã lên kế hoạch đổ bộ lên một tiểu hành tinh có khả năng va vào trái đất trong tương lai.

 

Tiểu hành tinh tên gọi 1999 RQ36, có tỷ lệ va chạm trái đất với xác suất 1/1000. Theo tính toán của các chuyên gia thì thảm họa thế kỷ này có thể xảy ra trước năm 2200. Nghiên cứu quỹ đạo của hành tinh này, người ta cho rằng thời điểm chính xác xảy ra vụ va chạm có thể là 24.9.2182. Tiểu hành tinh 1999 RQ36 có kích cỡ khoảng 545 mét, nếu va vào trái đất thì sức hủy diệt tương đương với hàng trăm quả bom nguyên tử.

Các nhà khoa học đã lên kế hoạch để gửi một tàu đổ bộ lên tiểu hành tinh này, lấy các mẫu đất đá trên đó để dự đoán chính xác hơn nữa quỹ đạo của nó trong tương lai. Theo dự kiến, sẽ hoàn tất việc lấy mẫu và lập bản đồ cho tiểu hành tinh này vào năm 2106.

Kế hoạch thăm dò, tiểu hành tinh này có tên gọi OSIRIS-Rex, thuộc chương trình “Những biên giới mới” của NASA. Cũng trong khuôn khổ chương trình này còn một việc quan trọng khác là đổ bộ lên sao Kim mà NASA sẽ công bố đơn vị thắng thầu vào năm tới.

NASA đã chính thức phân loại 1999 RQ36 là tiểu hành tinh có nguy cơ cao đối với trái đất. Bên cạnh đó, tiểu hành tinh này còn một tính chất quan trọng khác. Theo đó các nhà khoa học dự đoán vật chất trên đó vẫn chưa có sự đổi thay gì lớn kể từ khi Thái dương hệ hình thành.

OSIRIS-Rex sẽ thực hiện việc lấy mẫu 1999 RQ36, giống như cách mà tàu thăm dò Hayabusa lấy mẫu tiểu hành tinh Itokawa và vừa trở về trái đất hồi tháng 6 năm nay.

Theo báo Daily Mail, việc lấy mẫu 1999 RQ36 và thu thập những dữ liệu khác nhằm đưa ra quyết định quan trọng: Sẽ tác động lên nó theo phương cách nào để làm lệch quỹ đạo, tránh thảm họa cho trái đất. Một trong những phương thức từng được biết đến để xử lý quỹ đạo một tiểu hành tinh có tên gọi là hiệu ứng Yarkovsky, được đặt theo tên một kỹ sư người Nga. Đó là cho một tiểu hành tinh hấp thu năng lượng từ mặt trời rồi tái bức xạ vào không gian để làm lệch quỹ đạo của nó.

                                                                     Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục