Chị em phụ nữ xóm Bưởi, xã Phú Cường chuyên tâm thực hiện chương trình

Chị em phụ nữ xóm Bưởi, xã Phú Cường chuyên tâm thực hiện chương trình "5 không, 5 sạch"

(HBĐT) - Giới thiệu mô hình điểm thực hiện chương trình "5 không, 3 sạch", cán bộ Hội Phụ nữ huyện Tân Lạc đưa chúng tôi về xóm Bưởi, một trong những làng văn hóa của xã Phú Cường. Con đường đến xóm Bưởi đang bộn bề, ngổn ngang bởi những ụ cát, sỏi được người dân trong xóm chuẩn bị để cứng hóa đường giao thông nông thôn.

 

Chủ tịch hội Phụ nữ xã Bùi Thị Sang giới thiệu: Người dân xóm Bưởi luôn có ý thức duy trì nếp sống đẹp với đầy đủ những tiêu chuẩn được quy định cụ thể trong phong trào xây dựng gia đình, làng bản văn hóa. Vì lẽ đó, khi xã Phú Cường được Hội Phụ nữ huyện chọn làm  điểm xây dựng mô hình "5 không, 3 sạch" Hội đã nghĩ ngay đến xóm Bưởi và quyết định chọn đây là nơi khởi đầu cho việc triển khai, thực hiện.

 

Xóm Bưởi có 58 hộ gia đình, hầu hết các hộ đều sống trong những nếp nhà sàn. Ngoài công việc ruộng nương, người dân trong xóm tích cực phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng nguồn thu nhập. Hiện tại, 100% hộ gia đình trong xóm chăn nuôi trâu, bò, nhà ít có từ 1-2 con, nhà nhiều  từ 8-10 con. Theo phong tục, trước đây, hầu hết các gia đình đều chăn nuôi dưới gậm nhà sàn mất vệ sinh. Mấy năm gần đây, người dân đã từng bước di rời chuồng trại ra khỏi gậm sàn. Đến tháng 3/2010, khi Hội Phụ nữ triển khai tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện " 5 không, 3 sạch" đã có  khoảng  30 hộ đăng ký thực hiện. Tiếp chuyện chúng tôi, anh Bùi Văn Nhung, Trưởng xóm Bưởi  cho biết: Đây là mô hình của Hội Phụ nữ nhưng xét thấy mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng mô hình có tác dụng không nhỏ trong việc xây dựng gia đình văn hóa, làng xóm văn hóa nên cả chính quyền và các đoàn thể khác cũng tham gia tuyên truyền, vận động và đã được các hộ gia đình tích cực hưởng ứng. Theo lời anh Nhung, sau 8 tháng triển khai, thực hiện đã có những dấu hiệu khả quan. Đến nay, 50/58 hộ gia đình đã di rời chuồng trại ra khỏi gậm sàn. Tuy nhiên có một điểm chưa thể khắc phục ngay được là xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Vì các hộ nằm liền kề nên muốn có nhà tiêu hợp vệ sinh mà không ảnh hưởng đến các hộ khác phải có hệ thống tự hoại. Trên thực tế, trong xóm còn nhiều hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa đủ điều kiện để thực hiện. Vì vậy, đến nay, xóm mới chỉ có khoảng 50% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Xóm Bưởi đã và đang tập trung tìm ra phương án tối ưu nhất để hướng tới 100% hộ gia đình xây dựng được nhà tiêu hợp vệ sinh. Như vậy, chỉ tiêu "3 sạch": sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, hiện tại mới có khoảng gần 30 hộ đạt tiêu chuẩn, còn "5 không", anh Nhung khẳng định đã có 100% hộ gia đình trong xóm đạt tiêu chuẩn. Khẳng định rõ điều đó vì áp theo các chỉ tiêu: không thất học, mù chữ, không TNXH, không tảo hôn, không sinh con thứ 3, không bạo lực gia đình, các hộ gia đình đều đã đạt. Đã 11 năm, xóm không có người sinh con thứ 3 trở lên, đặc biệt không có TNXH và không có trẻ em bỏ học giữa chừng... Xóm đã được công nhận đạt tiêu chuẩn làng văn hóa cấp huyện và đang đề nghị công nhận làng văn hóa cấp tỉnh.

 

Từ những kết quả đã đạt được trong xây mô hình điểm, Hội Phụ nữ xã Phú Cường đã triển khai nhân diện đến 19/19  chi hội. Chị Bùi Thị Ân, hội viên chi hội phụ nữ xóm Bưởi bộc bạch: Từ khi tham gia thực hiện phong trào "5 không, 3 sạch", chúng tôi cảm nhận rõ cuộc sống thoải mái hơn về mặt tinh thần, sức khỏe của của các thành viên trong gia đình cũng được đảm bảo, đặc biệt là tình cảm chị em phụ nữ gắn bó mật thiết hơn. Chúng tôi mong rằng mô hình này sớm được nhân rộng để đông đảo chị  em phụ nữ trong xã, trong huyện cùng tham gia  thực hiện.

 

 

                                                                                       Thúy Hằng

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục