Hãng bảo mật McAfee vừa đưa ra báo cáo tình trạng bảo mật trong năm 2010, cho thấy công nghệ di động đang là mục tiêu hướng đến của hacker.

 

Cùng với sự tăng trưởng của số sản phẩm và số người dùng smartphone lẫn máy tính bảng, bảng báo cáo của McAfee cho biết, trong năm qua, số lượng các phần mềm gây hại trên trên các thiết bị di động đã nhiều gấp 46% so với năm 2010.

Không giống với máy tính cá nhân, vấn đề bảo mật trên các thiết bị di động không được người sử dụng quan tâm, ngay cả số lượng phần mềm bảo mật dành cho các nền tảng di động cũng không nhiều và đa dạng để người dùng lựa chọn.

Thậm chí, việc duyệt web trên thiết bị di động cũng có thể gặp nguy hiểm.

“McAfee Lab đã phát hiện ra trong số 100 kết quả tìm kiếm nổi bật mỗi ngày từ người dùng di động, có đến 51% số kết quả dẫn đến các trang web có chứa mã độc, và trung bình mỗi trang như vậy có chứa 5 đường link dẫn đến các trang web có chứa mã độc khác” - Bản báo cáo của McAfee cho hay.

Thiết bị di động đang là mục tiêu nhắm đến của hacker


“McAfee Labs dự đoán cách thức tấn công sử dụng các kết quả tìm kiếm sẽ là xu hướng được tin tặc nhắm đến trong năm 2011, ngay cả trên các thiết dạng thiết bị di động mới” – McAfee cho biết thêm.

Theo McAfee, trong khi máy tính cá nhân của Apple (máy tính Mac, MacBook…) lại không có quá nhiều mã độc như trên PC của Windows, nhưng các thiết bị di động như iPhone, iPad, iPod… lại là mục tiêu được nhắm đến nhiều nhất của hacker.

Bản báo cáo cũng cho biết, định dạng file PDF là định dạng bị hacker lợi dụng nhiều nhất, vì sự thông dụng và phổ biến rộng rãi của định dạng này, không chỉ sử dụng được trên máy tính mà còn trên các thiết bị di động và thiết bị đọc ebook.

Cùng với đó, Abobe Flash cũng là mục tiêu yêu thích của các tin tặc trong năm qua.

Trong khi đó, vấn đề spam thư rác trong năm 2010 lại có chiều hướng giảm sút. Có vẻ như xu hướng này đã không còn được tin tặc ưa chuộng do các công nghệ lọc thư rác tiên tiến của những phần mềm bảo mật và các dịch vụ email.

Theo dự đoán của McAfee, thiết bị di động vẫn tiếp tục là “mồi ngon” mà tin tặc sẽ nhắm đến trong năm nay.

 

                                                    Theo DanTri

Các tin khác


Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục