Các nhà nghiên cứu Australia đã phát minh ra một loại băng y tế thông minh có thể đổi màu tùy thuộc vào tình trạng của vết thương.

Mục đích của phát minh này chủ yếu là giúp cho công tác điều trị các vết thương đạt hiệu quả hơn, đặc biệt là những vết loét ở chân.

Nhà sáng chế hang đầu Louise van der Werff, một chuyên gia thuộc Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp Australia, cho biết vết băng bó sẽ đổi từ màu đỏ sang màu xanh phụ thuộc vào nhiệt độ của vết thương. Nếu bị nhiễm trùng, vết thương sẽ nóng rực lên và ngược lại vết thương sẽ trở nên mát hơn nếu hệ thống cung cấp máu bị tổn thương.

Theo bà Werff, sự thay đổi của vết thương thường không rõ ràng và thứ mà bà phát minh, sử dụng các tinh thể lỏng có phản ứng tương tác với những nền nhiệt độ khác nhau, có thể cho thấy những thay đổi trong chưa đầy 0,5 độ C. Nhiệt độ thể hiện rõ ràng một phần thay đổi, thông qua thay đổi này, các bác sỹ có thể kịp thời đưa ra phác đồ điều trị vết thương hợp lý.

Mục đích chính của phát minh này là phục vụ tốt hơn cho công tác điều trị các vết thương mãn tính ở người già, người béo phì, bệnh nhân tiểu đường - những đối tượng có thể gặp phải các vết loét trên chân hoặc những vết thương rất lâu mới có thể chữa khỏi hoàn toàn./.

                                                                                      Theo Vietnam+

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục