Học viên khóa học báo cáo kết quả nghiên cứu so sánh các loại giống lúa trên đồng ruộng.

Học viên khóa học báo cáo kết quả nghiên cứu so sánh các loại giống lúa trên đồng ruộng.

(HBĐT) - Sáng 25/9, tại xã Dân Chủ (TPHB), Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả khóa đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ BVTV năm 2012. Đây là chương trình thuộc dự án cải thiện cung cấp dịch vụ công trong NN&PTNT tỉnh (dự án PSARD-HB).

 

Trong khuôn khổ thực hiện dự án PSARD-HB, Chi cục BVTV đã mở khóa đào tạo nâng cao năng lực cho 35 cán bộ BVTV đến từ Chi cục BVTV, Trạm BVTV các huyện, thành phố, thời gian từ ngày 25/6 – 25/9/2012. Khóa học nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, bảo vệ sản xuất, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ BVTV của tỉnh. Tham gia khóa học, các học viên được trao đổi, thảo luận những kỹ năng, kiến thức và ứng dụng thực hành nhiều nội dung thiết thực, bổ ích. Qua đó, học viên nắm được các phương pháp trong lớp học hiện trường, tiếp thu các vấn đề trong hoạt động nhóm, phát huy tính sáng tạo, tăng khả năng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc.

 

Trong quá trình học tập, học viên chia thành 5 nhóm để tiến hành các nghiên cứu IPM, so sánh giống lúa, thí nghiệm phân bón, thí nghiệm SRI, phục tráng giống… Gắn lý thuyết với thực tiễn, khóa học được tổ chức gắn với thời vụ sản xuất của vụ mùa 2012. Trên phần diện tích 1.500 m2, học viên được hướng dẫn thực hành các phương pháp xử lý hạt giống, gieo mạ, cấy lúa, chăm sóc lúa, theo dõi sâu bệnh… phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây lúa, qua đó nắm bắt thành thạo các bước kỹ thuật và kỹ năng thực hành.

 

Sau khoá đào tạo, các học viên được xác định là nguồn nhân lực quan trọng trong hoạt động khuyến nông, BVTV, góp phần hỗ trợ đắc lực cho người nông dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp./.

 

 

                                                            Thu Trang

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục