Thời tiết thuận lợi cho người dân về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.

Thời tiết thuận lợi cho người dân về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.

Trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương, 9-4 (tức 10-3 âm lịch), thời tiết đẹp trên cả nước. Thời tiết phổ biến các vùng là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa giông rải rác.

 

Nền nhiệt miền bắc tiếp tục tăng dần, ngày hửng nắng, mưa rải rác về sáng sớm hoặc chiều tối và đêm. Tại khu vực Hà Nội, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất không quá 29 độ.

Khu vực miền trung, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa nhỏ rải rác, với nền nhiệt phổ biến 22 - 31 độ.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng đã giảm dần, trời chuyển mát về sáng, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác.

Thời tiết cụ thể các khu vực vào ngày mai như sau: Phía tây Bắc Bộ, ngày 9-4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Phía đông Bắc Bộ, ngày 9-4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, mưa tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng núi, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 9-4, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 9-4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên, từ ngày 9-4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, cần đề phòng có gió giật mạnh trong cơn giông. Gió nhẹ.

Nam Bộ, ngày 9-4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

 

                                                                                   Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục