Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh cập nhật mây vệ tinh, bản đồ số trị trên mạng internet phục vụ công tác dự báo, thu nhận thông tin thời tiết khu vực.

Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh cập nhật mây vệ tinh, bản đồ số trị trên mạng internet phục vụ công tác dự báo, thu nhận thông tin thời tiết khu vực.

(HBĐT) - Mùa mưa bão năm nay được nhận định đến sớm hơn năm 2013. Những hiện tượng bất thường của thời tiết vào thời điểm chuyển giao mùa, lũ quét, sạt lở, mưa lớn kéo dài ở chính vụ… là những lưu ý để người dân có thể chủ động đề phòng trong mùa mưa bão.

 

Từ đầu tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 3 đợt mưa xảy ra liên tiếp, lượng mưa bình quân đo được ở các huyện, thành phố dao động từ 15mm – 30mm. Đợt mưa gần đây nhất vào sáng ngày 7/4 với diện phổ biến toàn tỉnh, lượng mưa đo được ở huyện Lạc Thủy 29mm, Lạc Sơn 31mm, Kim Bôi 15mm… Mưa thường xảy ra về đêm đến sáng có kèm theo dông, sấm, sét. Do dải hội tụ nhiệt đới trong đới gió tăng trên cao dẫn đến mưa có hệ thống, hoạt động chu kỳ thường kéo dài 3 - 5 ngày. Tuy nhiên, đây là hiện tượng mưa dông, lốc đầu mùa hoàn toàn bình thường, xảy ra gần như trên toàn khu vực, không trái với quy luật thay đổi khí hậu từ đông sang hè.

 

Theo ông Vũ Hồng Quân – Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh, trong khoảng tháng 4 cho đến nửa đầu tháng 5, người dân cần đề phòng hiện tượng dông, lốc, mưa đá kèm gió mạnh. Hiện tượng này năm nào cũng có, thường xảy ra nhất ở các huyện Mai Châu, Kim Bôi và thành phố Hòa Bình. Thời gian tiếp theo cho đến hết tháng 6 sẽ xảy ra mưa lớn kèm gió mạnh thường xuất hiện sau các đợt nắng nóng cực điểm. Từ tháng 7, tháng 8 trở đi, hiện tượng mưa ổn định hơn, xảy ra dông nhẹ, kéo dài. Theo quy luật của khu vực tỉnh ta, mùa mưa bão kéo dài đến tháng 10 và mùa mưa bão năm nay được nhận định phù hợp với biến động nhiều năm.

 

Dự báo ở mùa mưa bão này, địa bàn tỉnh ta chịu ảnh hưởng của từ 2 – 3 đợt bão, số lượng cơn bão khoảng 8 – 10 cơn (chỉ bằng một nửa so với năm 2013). Bên cạnh đó, cần lường tránh những nguy cơ tiềm ẩn của mưa lớn sau bão, không loại trừ có cả mưa đá diện rộng, hạt đá có đường kính và mật độ lớn hơn so với nhiều năm. Thêm một lưu ý nữa là trong phạm vi công trình thủy điện Hòa Bình, khả năng phóng điện tự nhiên, hiện tượng xung điện sẽ dễ xảy ra hơn, tốc độ truyền nhanh hơn dẫn đến hiện tượng sét xảy ra khá nhiều. Vì vậy, người dân cần chủ động phương án tránh mưa dông, tìm nơi trú an toàn, không trú mưa bão ở dưới gốc cây, luồng điện, dòng điện.

 

Trong những tháng mùa mưa, tổng lượng mưa trung bình hàng năm đo được từ 1.500mm – 1.800mm. Tháng 7 – 8 sẽ đón nhận lượng mưa ngày lớn nhất do ảnh hưởng hậu bão kết hợp không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống có tranh chấp hội tụ gió. Nhiệt độ nắng nóng mùa hè này dự báo cao điểm ở nửa đầu tháng 6 (từ 40 – 41 độ C).

 

Hiện tại toàn tỉnh có 5 trạm đo đạc cơ bản về khí tượng thủy văn phân bố ở thành phố Hòa Bình, huyện Mai Châu, Kim Bôi, Lạc Sơn và trạm Chi Nê (Lạc Thủy). Hàng ngày, các trạm thực hiện công tác đo đạc, cung cấp số liệu để Trung tâm KTTV cập nhật, làm thành bản tin phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là cung cấp những bản tin thời tiết nguy hiểm để người dân kịp thời nắm bắt thông tin. Từ ngày 15/5 cho đến hết tháng 10, các trạm và Trung tâm KTTV triển khai trực bão lũ 24/24 giờ cung cấp bản tin, số liệu cho Tỉnh ủy, UBND, Ban chỉ huy TKCN & PCLB của tỉnh và các ngành liên quan với định kỳ 2 lần/ ngày đối với bản tin bão áp thấp nhiệt đới, 1 lần/ngày với bản tin thường.

 

Ông Vũ Hồng Quân – Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn khuyến cáo thêm: Tùy vào từng thời điểm sẽ có những diễn biến thời tiết không theo quy luật, quy mô nhỏ thêm vào đó là tình hình biến đổi khí hậu nên nhiều khi không thể dự báo được mà chỉ có thể đưa ra cảnh báo về thời tiết để người dân chủ động phòng tránh, giảm nhẹ mức độ thiệt hại của mưa bão, thiên tai.

                                                                            

 

                                                        Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục