(HBĐT) - Theo Sở NN &PTNT, từ năm 2006 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có gần 300 dự án có sử dụng đất lâm nghiệp được cấp phép đi vào hoạt động. Trong đó, 139 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đang hoạt động nhưng chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Các dự án này sử dụng trên 20.000 ha đất lâm nghiệp, trong đó, diện tích đất lâm nghiệp cần chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng trên 2.000 ha.

 

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 70 dự án đã thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Trong đó, 69 dự án đang hoạt động sử dụng 784, 35 ha đất lâm nghiệp, đã trồng thay thế được 86, 78 ha rừng, chưa thực hiện trồng thay thế diện tích 698, 57 ha. Còn lại, có 21 dự án ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động, các dự án này đã được cấp phép sử dụng 407, 10 ha đất lâm nghiệp.

 

Từ thực trạng trên, để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng khác và Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng đã được Bộ trưởng Bộ NN &PTNT phê duyệt, Sở NN &PTNT đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh giao Sở NN &PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở: KH&ĐT, TN&MT, Tài chính, UBND các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp để tiến hành trồng rừng thay thế đối với toàn bộ diện tích chưa thực hiện trồng lại rừng. Theo tiến độ đã được Bộ NN &PTNT phê duyệt, đến hết năm 2016 các địa phương sẽ hoàn thành trồng rừng thay thế đối với những diện tích đã chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trong thời gian 2006 - 2013.

                         

 

 

                                                                                      P.V

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục