Chủ nhân và tàu ngầm Yết Kiêu của mình. Ông đã bán năm tàu ngầm tương tự và sẽ tiếp tục bán thêm 30 tàu ngầm khác.

Chủ nhân và tàu ngầm Yết Kiêu của mình. Ông đã bán năm tàu ngầm tương tự và sẽ tiếp tục bán thêm 30 tàu ngầm khác.

Xưởng cơ khí của kỹ sư Phan Bội Trân nằm khép nép trong con hẻm của đường số năm, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, nhưng trong khuôn viên rộng chừng 500 m2 ấy, chứa cơ man là máy móc, khuôn mẫu, vật liệu cứng. Đã 60 tuổi, kỹ sư Phn Bội Trân vẫn “gồng mình” 24/24 giờ trong cái xưởng hầm hập nắng phương nam.

 

Đón khách bằng cách chỉ dẫn qua điện thoại, ông mua hai ly cà-phê, mời khách dùng và ngồi ngay trên chiếc máy tiện để trả lời báo chí. Người đàn ông Việt kiều Pháp này quả là có đầu óc sáng tạo, dám nghĩ dám làm và có lòng tự hào dân tộc sâu sắc. Ông thuê cái xưởng 10 triệu đồng một tháng, bỏ ra hàng năm trời để chế tạo chiếc tàu ngầm (quân sự) mini đầu tiên chỉ với giá 10 nghìn USD rồi để đó, không bán, chờ chuyển giao cho Bộ Quốc phòng!

Chuẩn Đô đốc Hải quân Lê Kế Lâm cho chúng tôi biết, ông Trân là anh kỹ sư “gàn”, bỏ ra cả cuộc đời chỉ để chế tạo tàu ngầm, rồi để đó. Ông từng là kỹ sư thực hành tham gia sản xuất tàu ngầm ở Hãng đóng tàu Comex của Pháp.

Chiếc tàu ngầm mini đầu tiên mà ông Trân sản xuất phục vụ mục đích quốc phòng mang tên Yết Kiêu, dài 3,2 mét, cao một mét và chiều ngang một mét, nặng hơn một tấn nhưng có đầy đủ tính năng của một tàu ngầm. Tàu sử dụng động cơ điện, có thể đạt tốc độ tối đa trên 15 hải lý/giờ. Vỏ tàu được làm bằng composit nên độ bền cao hơn vỏ thép mà không rỉ sét.

Bánh lái sau để di chuyển tới, lui

Chuẩn đô đốc Hải quân Lê Kế Lâm, Chủ tịch Hội Biển TP Hồ Chí Minh kể, để có phiên bản hoàn hảo, đã phải thử đến ba lần, tàu ngầm Yết Kiêu mới được hội đồng khoa học chấp thuận.

Kỹ sư Phan Bội Trân, chủ nhân tàu ngầm Yết Kiêu nói: Tôi sản xuất tàu ngầm không phải để nổi tiếng hay cho thoả đam mê”, mà tôi là nhà khoa học (kỹ sư hoá chuyên ngành com- pô- dít), muốn làm để phục vụ quân đội, phục vụ Tổ quốc.

Chân vịt hông giúp tàu xoay chuyển dễ dàng

Để “lấy ngắn nuôi dài”, ông Trân vừa ký hợp đồng bán cho đối tác năm tàu ngầm mini (phục vụ mục đích dân sự, du lịch khám phá) bằng vật liệu com- pô- dít. Tàu có thể lặn sâu ba mét. Tàu ngầm du lịch có thể chở hai người, đi từ nắp tàu xuống, người ngồi trong tàu ngầm sẽ ngập nửa người trong nước để cân bằng áp lực và vỏ tàu làm bằng com-pô-dít với giá thành khá rẻ. Hơn 90% linh kiện của tàu cũng được mua hay tự chế tạo trong nước, chỉ riêng động cơ phải đặt mua từ nước ngoài. Tàu ngầm di lịch có thể lặn sâu 40m song để đảm bảo an toàn, ông Trân chỉ “cho phép” nó lặn tối đa 3-5 mét bằng cách gắn một thiết bị phao hạn chế độ sâu.

Ông Trân cho chúng tôi xem bản hợp đồng, trong đó ghi giá thành mỗi tàu ngầm “made in Việt Nam” này là 3.500 USD (giá sỉ) và thời hạn giao hàng là tháng 9-2014. Phía bên mua (một người Pháp xin giấu tên) đã đặt cọc 50% số tiền. Ông Trân cho biết số tàu ngầm trên sẽ được bán sang Ma-lai-xi-a cho một khu du lịch cao cấp và cuối năm nay, ông sẽ ký tiếp một hợp đồng bán thêm 30 tàu ngầm mi-ni khác.

 

 

                                                                   Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục