BCH Hội KTS tỉnh Hòa Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt tại đại hội.

BCH Hội KTS tỉnh Hòa Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt tại đại hội.

(HBĐT) - Hội Kiến trúc sư tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020.

 

Đến nay, Hội Kiến trúc sư (KTS) của tỉnh có 31 hội viên. Nhiệm kỳ 2010-2015, Hội KTS tỉnh Hòa Bình đã khắc phục khó khăn, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, thiết thực chăm lo tới hội viên, tạo điều kiện cho hội viên hoạt động trong lĩnh vực sáng tác kiến trúc góp phần tạo dựng bộ mặt kiến trúc tỉnh nhà ngày càng có nhiều công trình đẹp và khang trang. Đảm bảo chất lượng quản lý kiến trúc, xây dựng, sáng tác thông qua vị trí tổ chức hội là một thành viên hội đồng kiến trúc quy hoạch. Tham gia đề xuất với cơ quan quản lý đón nhận các KTS trẻ có năng lực chuyên môn. Đề xuất các cơ quan chuyên môn xây dựng đề án các công trình kiến trúc cổ Hòa Bình là di sản văn hóa dân tộc cần phải được bảo tồn. Các hội viên đã trực tiếp góp phần sáng tạo ra các sản phẩm, quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình kiến trúc trên địa bàn như: Quy hoạch làng thể thao sinh viên trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội tại xã Tân vinh (huyện Lương sơn), nhà lớp học, nhà ký túc xá học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, trường THPT Yên Hòa (huyện Đà Bắc), trường PTDT nội trú huyện Lạc thủy, huyện Yên thủy, chợ trung tâm huyện Lương Sơn. Hội viên tham gia công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước tham gia thẩm định, phản biện, tham gia hội đồng thi tuyển kiến trúc, quy hoạch, thiết kế mẫu… Đặc biệt, tham gia góp ý phản biện quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết khu trung tâm Quỳnh Lâm của thành phố Hòa Bình được UBND tỉnh và UBND thành phố Hòa Bình đánh giá cao.

Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI ( 2015-2020) là: Cố gắng đóng góp thúc đẩy kiến trúc tỉnh Hòa Bình phát triển đúng hướng, bền vững theo xu hướng hiện đại. Phát triển củng cố tổ chức Hội là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của hoạt động nhiệm kỳ khóa mới, tập hợp nhiều hơn nữa lực lượng sáng tác trong giới KTS, tổ chức động viên KTS góp phần tích cực thúc đẩy sự nghiệp Kiến trúc tỉnh nhà. Vận động phát triển kiến trúc xanh, thân thiện với môi trường sống phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nâng cao trình độ sáng tác kiến trúc, tham gia đầy đủ các hoạt động chung của Hội Kiến trúc sư Việt nam...

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào BHC; đồng chí Bùi Thị Dửng, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội KTS tỉnh Hòa Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

                                                                      LC

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục