Nhân dân xóm Rộc, xã Nật Sơn (Kim Bôi) ra quân làm thủy lợi nội đồng.

Nhân dân xóm Rộc, xã Nật Sơn (Kim Bôi) ra quân làm thủy lợi nội đồng.

(HBĐT) - Mới vừa sáng sớm, hàng trăm nông dân xóm Rộc, xã Nật Sơn (Kim Bôi) đã tấp nập trên đồng ruộng chờ lệnh phát động Tháng chiến dịch toàn dân tham gia làm thủy lợi.

 

Khí thế của đợt ra quân sôi nổi, rộn rã, mọi người hăm hở đào, đắp, cần mẫn nạo vét, phát dọn kênh mương. Đồng chí Bùi Xuân Bộ, Phó phòng NN & PTNT huyện cho biết: Trong tháng 4 này, ngay sau lễ phát động, phong trào sẽ một lần nữa được hưởng ứng rộng khắp các ruộng đồng, thôn xóm. Cũng từ đây, các công trình thủy lợi được sửa chữa ổn định trước mùa mưa lũ, cơ bản khắc phục tình trạng hạn vụ xuân và phục vụ cho công tác tưới tiêu sản xuất vụ chiêm – xuân. Dự kiến, chiến dịch sẽ triển khai đào, đắp 21.233 m3, phát dọn tổng diện tích 165.352m2, huy động 28.635 ngày công tham gia, giá trị chiến dịch ước trên 1,7 tỷ đồng.

 

Theo đồng chí Trần Kim Phàn, Chi cục trưởng chi cục thủy lợi & PCLB, phong trào toàn dân làm thủy lợi bắt đầu cách đây trong 10 năm khi UBND tỉnh ra Chỉ thị số 06 CT/UB ngày 15/4/1995 về việc lấy tháng 4 và tháng 11 hàng năm là tháng toàn dân tham gia chiến dịch làm giao thông – thủy lợi. Từ đó đến nay, phong trào cũng như các hoạt động của tháng chiến dịch đã thu hút được sự tham gia của đông đảo các lực lượng và nhân dân các dân tộc, có ý nghĩa quan trọng đóng góp vào thành công sản xuất nông nghiệp. Cứ đến tháng 4 và tháng 11 hàng năm, nhân dân các địa phương lại nô nức hưởng ứng chiến dịch. Nhận thức của bà con về tính cần thiết của tháng chiến dịch ngày càng được nâng cao, xem đây như trách nhiệm của mỗi hộ gia đình. Chính vì vậy, giờ đây không phải tuyên truyền, mỗi khi cần huy động sức người cho chiến dịch ở các thôn, xóm, mỗi hộ đều tự nguyện cắt cử ít nhất 1 – 2 người tham gia đóng góp ngày công.

 

Có một thực tế là mặc dù đã có nhiều chương trình, dự án đầu tư nhưng mạng lưới kênh, mương thủy lợi còn chưa được kiên cố hóa đáp ứng nhu cầu. Ở một số huyện như Tân Lạc, Lạc Sơn, Mai Châu, Đà Bắc, có nhiều mương, bai tạm cần được đào, đắp, nạo vét thường xuyên. Chính vì vậy đã thành thông lệ, mỗi năm 2 lần, UBND các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi lại phát động nhân dân tích cực tham gia chiến dịch, thực hiện nạo vét kênh mương, tu sửa làm kín nước tại các cửa cống, bai, đập dâng, tự khắc phục những hư hỏng nhỏ, phát dọn mái đập cho các hồ chứa. Với sự đồng thuận cao, các xóm tập trung huy động vật liệu, nhân lực, nguồn vốn để sửa chữa các công trình nhỏ, công trình tạm. Bà con nhân dân tự giác, chủ động tham gia đóng góp kinh phí lao động để duy tu, sửa chữa, khơi thông và làm mới các công trình thủy lợi tại địa bàn.

        

Sau Kim Bôi là huyện đầu tiên phát động, các huyện, thành phố khác của tỉnh cũng sẽ đồng loạt ra quân với khí thế quyết tâm thực hiện chiến dịch cao nhất. Cũng theo đồng chí Chi cục trưởng chi cục thủy lợi, chiến dịch hàng năm được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh luôn đạt kết quả cao, nhất là ở các địa phương có phong trào mạnh, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân như Kim Bôi, Yên Thủy, Lạc Thủy. Chiến dịch đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, là giải pháp đảm bảo nguồn nước chủ động. Hàng năm, toàn tỉnh huy động được lực lượng tham gia với ước giá trị thực hiện ngày công quy ra tiền trên, dưới 40 tỷ đồng. Chiến dịch đợt 1 tháng 4 ước huy động 285.436 ngày công, tương đương giá trị thực hiện xấp xỉ 18 tỷ đồng.

                                                                     

 

                                                         Bùi Minh

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục