Với chỉ 1 trạm biến áp như hiện tại không đảm bảo chất lượng điện như nhu cầu cấp thiết của hơn 500 hộ dân của xã Tây Phong (Cao Phong).

Với chỉ 1 trạm biến áp như hiện tại không đảm bảo chất lượng điện như nhu cầu cấp thiết của hơn 500 hộ dân của xã Tây Phong (Cao Phong).

(HBĐT) - Mùa hè đến, nhu cầu điện cho sinh hoạt, sản xuất gia tăng nhưng ở một xã có kinh tế khá phát triển, giao thông thuận lợi như Tây Phong (Cao Phong), người dân vẫn phải ngóng trông nguồn điện cung ứng đảm bảo bởi lý do chất lượng điện. Tình trạng điện yếu xảy ra liên miên tại địa bàn phố Bằng, xóm Bằng, xóm Tây Sơn và một phần xóm Đồi làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn 500 hộ dân.

 

Theo đồng chí Bùi Văn Tươi, Chủ tịch UBND xã, tuy rằng 100% hộ dân toàn xã đã được sử dụng điện lưới quốc gia nhưng không phải xóm nào cũng có nguồn điện cung ứng ổn định. Tại 4 xóm kể trên, những khó khăn về chất lượng điện cung ứng đã diễn ra từ 4 - 5 năm lại đây. Với số hộ sử dụng điện đông nhưng chỉ có 1 trạm biến áp 180 kVA – 250 kVA nên thường xuyên quá tải. Chưa kể những năm trước đây có một số bất cập trong thu tiền điện sinh hoạt do HTX dịch vụ điện năng đứng ra thu tiền điện  như thu không đúng theo giấy thông báo, thu tiền điện không có hóa đơn… Chỉ từ tháng 4/2015 đến nay, thực hiện chuyển giao mô hình HTX điện năng sang ngành điện quản lý, bà con mới bắt đầu được thanh toán tiền điện theo hóa đơn.

 

Điện yếu, điện thậm chí không đủ để thắp sáng là tình cảnh của các hộ dân đang sinh sống ở xóm Bằng, nhất là vào những giờ cao điểm, bóng điện hắt sáng chập chờn, không ít gia đình vào lúc ăn cơm phải dùng đến đèn dầu, nến. Nhiều thiết bị điện thông thường như nồi cơm điện cũng chỉ sử dụng được vào giờ thấp điểm, các hộ tranh thủ cắm cơm từ 3- 4 tiếng trước bữa ăn. Ông Bùi Văn Nam, Trưởng xóm Bằng cho biết: Nhiều khi chúng tôi mua đồ điện về sử dụng nhưng chẳng mấy lúc dùng đến vì điện quá yếu. Thời tiết nắng nóng thế này nhưng quạt điện nếu chạy được cũng chỉ lờ đờ, chẳng đủ làm mát. Có những hộ như ông Bùi Văn Thượng ở đây điều kiện kinh tế không thiếu, mua sắm đủ các vật dụng như tủ lạnh, máy giặt nhưng cả năm nay không đủ điện để sử dụng.

 

Điện phục vụ sản xuất lại càng nan giải đối với hộ dân các xóm bởi với chất lượng điện không đảm bảo, số máy bơm tưới lâu nay phải nằm “đắp chiếu”. Các hộ đang triển khai trồng các loại cây có múi cam, bưởi, chanh đào cần nhiều nước như ông Trần Đức Chín, Bùi Văn Phới, bà Trần Thị Thực ở xóm Tây Sơn than thở, do điện yếu, việc chăm sóc, tưới dưỡng cây trồng phải thực hiện phương pháp thủ công, đặc biệt đối với các diện tích trồng lớn phải huy động công gánh, tưới rất vất vả.

 

Sắp tới đây, khi khu hành chính của xã chuyển vào vị trí mới, phải đấu thêm đường điện, nguồn điện đến các xóm chắc chắn sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn. Đồng chí Bùi Văn Tươi, Chủ tịch UBND xã bày tỏ mong muốn được ngành điện cấp thêm 1 trạm biến áp nữa có công suất tương tự nhằm giảm tải thay vì chỉ có 1 trạm biến áp như hiện nay. Đó cũng là nguyện vọng của hơn 500 hộ dân tại phố Bằng, xóm Bằng, Đồi, Tây Sơn. Đồng chí Hồ Xuân Dũng, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Cao Phong xác nhận vấn đề chất lượng điện không đảm bảo đã xảy ra nhiều năm ở một số xóm trên địa bàn xã Tây Phong. Để khắc phục, Điện lực huyện đang tiến hành khảo sát và huy động nguồn lực đầu tư để thời gian sớm nhất sẽ thi công lắp đặt thêm 1 trạm biến áp để giảm tình trạng cung ứng quá tải, đồng thời cải thiện chất lượng điện đáp ứng nhu cầu bức thiết về điện sinh hoạt, điện sản xuất của người dân nơi đây.

                                                                                       

 

                                                                            Bùi Minh

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục