Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

(HBĐT) - Ngày 26/5, Đoàn công tác BCĐ T.Ư về PCTT đã làm việc với đại diện UBND tỉnh, lãnh đạo các ngành NN & PTNT, Công Thương, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính và Công ty Điện lực Hoà Bình.

 

Trong năm 2014 và 5 tháng đầu năm 2015, mùa mưa bão diễn ra ở tỉnh ta ít hơn so với trung bình nhiều năm, mức độ ảnh hưởng giảm. Năm 2014, ước tính giá trị thiệt hại về vật chất do thiên tai trên 53 tỷ đồng, thiệt hại về người có 2 người chết và 1 người bị thương. Thời điểm đầu mùa mưa bão 2015, trên địa bàn xảy ra hiện tượng lốc xoáy kèm mưa dông diện rộng ở huyện Lạc Sơn, tổng thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng. Thực hiện công tác PCTT, UBND tỉnh và Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đã ban hành nhiều Quyết định, Kế hoạch, Chỉ thị, đồng thời kiện toàn Ban chỉ huy PCTT & TKCN các cấp phối hợp với địa phương kiểm tra, xác nhận thiệt hại, có phương án hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại đối với các trường hợp, đề nghị tỉnh trích nguồn dự phòng ngân sách để hỗ trợ khắc phục đối với sản xuất. Liên quan đến công tác PCLB trong lĩnh vực Công Thương, hiện nay, các đơn vị như Công ty Điện lực Hoà Bình đã xây dựng phương án hỗ trợ trong tình huống xảy ra sự cố, các doanh nghiệp được giao dự trữ mặt hàng thiết yếu phục vụ cứu trợ cho vùng lũ, bão đã chuẩn bị đủ nguồn hàng hoá cung ứng khi cần thiết theo cam kết.

 

Tại cuộc làm việc, thành viên Đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ hơn các giải pháp tỉnh cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Thay mặt đoàn, đồng chí Đỗ Quang Vinh, Cục Trưởng Cục An toàn công nghiệp (Bộ Công Thương) đánh giá công tác xây dựng các nội dung kế hoạch PCTT & TKCN của tỉnh có nhiều cố gắng, việc kiện toàn Ban chỉ đạo cơ bản theo đúng quy định. Về phương tiện, vật tư PCLB đã chuẩn bị đầy đủ về cơ số. Lưu ý thêm với tỉnh tại một số khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai lũ quét, sạt lở cần xây dựng hoàn chỉnh kịch bản tình huống và tuyên truyền, thông tin phổ biến kịp thời tới người dân. Về quản lý an toàn hồ, đập cần đặc biệt chú ý phòng lũ lụt vùng hạ du. Tăng cường giám sát đối với một số công trình thuỷ điện đang thi công tránh xảy ra sự cố phải huy động lực lượng cứu hộ.

                                             

                                    

 

Bùi Minh

 

Các tin khác


Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục