Đoàn công tác đã nắm bắt, ghi nhận thực trạng hạn hán nghiêm trọng ở huyện Yên Thuỷ (hồ Ngọc Lương 1 đã cạn khô mặt đáy).
(HBĐT) - Ngày 21/7, Đoàn công tác Sở NN& PTNT, đơn vị trực thuộc Chi cục BVTV đã kiểm tra tình hình hạn hán xảy ra tại huyện Yên Thuỷ.
Tình trạng nắng nóng, hạn hán kéo dài từ nhiều ngày qua đã gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, nhiều diện tích đất không có nước để gieo cấy vụ mùa – hè thu. Tính đến nay, toàn huyện mới gieo trồng được 1.628,2 ha, đạt 33,74% kế hoạch, trong đó diện tích lúa đã cấy mới đạt 29,5%, ngô đạt 50%, khoai lang đạt 26,7%, đậu tương đạt 25%, rau các loại đạt 47,63%.
Nắng nóng, hạn hán đã ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất đầu vụ mùa – hè thu chậm so với kế hoạch. Để ứng phó, khắc phục, huyện đã triển khai các phương án ứng phó: Huy động lực lượng tích cực nạo vét kênh mương, tận dụng mọi nguồn nước để bơm tưới; hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong điều kiện nắng nóng, hạn hán; hướng dẫn bà con chủ động chuyển đối diện tích đất trồng lúa sang các cây màu ngắn ngày; hỗ trợ tiền xăng, dầu cho các xã tổ chức bơm chống hạn.
Kiểm tra, nắm bắt thực tế tại các xã Ngọc Lương, Yên Trị, Đoàn Kết, đồng chí Vương Đắc Hùng, Phó Giám đốc Sở NN& PTNT thay mặt đoàn công tác đề nghị huyện khẩn trương thực hiện một số giải pháp: tập trung chỉ đạo các xã rà soát, thống kê cụ thể diện tích thiệt hại do hạn hán; cân nhắc việc triển khai gieo sạ và chỉ thực hiện gieo sạ tại những nơi duy trì được nguồn nước; chuyển đổi sớm các diện tích cấy lúa bấp bênh sang trồng màu, ưu tiên cây ngô, lạc. Về lâu dài, cần nghiên cứu, lựa chọn cây trồng phù hợp, khả năng chống chịu hạn tốt, có giá trị kinh tế cao phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng bên cạnh những cây màu truyền thống.
Bùi Minh