Ngầm tràn Nà Bái, xã Dũng Phong (Cao Phong) nước cuồn cuộn dâng cao trong nhiều giờ cản trở vịêc đi lại của nhân dân.

Ngầm tràn Nà Bái, xã Dũng Phong (Cao Phong) nước cuồn cuộn dâng cao trong nhiều giờ cản trở vịêc đi lại của nhân dân.

(HBĐT) - Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, tính đến chiều ngày 18/9, thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ đã xảy ra với mức độ nghiêm trọng. Cụ thể: có 3 người bị nước lũ cuốn trôi, trong đó có 2 nạn nhân nữ trên địa bàn huyện Lương Sơn (1 người ở xã Tân Vinh, 63 tuổi; 1 người ở xã Trường Sơn, 76 tuổi), 1 cháu bé gái 4 tuổi ở Lạc Thuỷ.

 

Về tài sản nhà ở của dân, giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp, sản xuất nông nghiệp ước thiệt hại nhiều tỷ đồng. Địa phương có mức độ thiệt hại đứng đầu là Lương Sơn (ước 30 tỷ đồng), Lạc Thuỷ (ước 13,7 tỷ đồng); hàng trăm nhà ở của dân bị ngập, hư hỏng, giao thông bị ách tắc do sạt lở trên các tuyến đường, nhiều khu vực dân cư bị chia cắt do mưa lũ lớn. Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thành phố đã thường trực 24/24 giờ, trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo ứng phó. Rạng sáng ngày 18/9, các đoàn được phân công phụ trách các huyện đã tổ chức việc kiểm tra, chỉ đạo việc khắc phục. Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đã ban hành văn bản số 59/BCH ngày 18/9/2015 về vịêc can thiệp mở cống thoát lũ Ngựa Lồng (cuối sông Lạng), xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (Ninh Bình) gửi BCĐ Trung ương về PCTT và hiện đã được xử lý kịp thời.

 

Dưới đây là phản ánh của nhóm PV về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng mưa lũ tại các địa phương:

 

* Tại huyện Lạc Thuỷ: 1 bé gái 4 tuổi đã bị lũ cuốn trôi. Về trồng trọt có 1.155 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, trong đó 346 ha khả năng mất trắng, 25 ha ao cá bị ngập. Về nhà dân tại 3 xã Khoan Dụ, Yên Bồng, Cố Nghĩa có 12 nhà ngập. Về giao thông xảy ra sạt lở trên đường 12B khu vực dốc Nứa, xã Thanh Nông, Tỉnh lộ 438B đoạn Khoan Dụ, Yên Bồng, với chiều dài bị ngập 4,2km, cầu phao các thôn Mán, Voi, Thơi - xã Hưng Thi bị cuốn trôi toàn bộ. Hiện nay, giao thông trên địa bàn vẫn tiếp tục bị chia cắt, ảnh hưởng đến vịêc đi lại và sinh hoạt của nhân dân vùng ven sông Bôi, sông Đập, sông Thanh Hà. Về thuỷ lợi sạt lở 2,5km kênh mương, 4 cống, tràn bị hư hỏng, một số hồ đập hiện vượt mức nước thiết kế.  

 

* Tại huyện Yên Thuỷ: Từ ngày 15 – 18/9, tình trạng mưa to gây úng ngập, sạt lở đất xảy ra ở nhiều khu vực trên địa bàn gây ngập lụt, chia cắt. Cụ thể có 732 nhà dân bị ngập nước từ 0,5m – 1,5m, trong đó có 27 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn, diện tích cây trồng bị ngập ảnh hưởng đến năng suất 763,4ha, 3.400 con gia cầm bị chết và cuốn trôi, diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị ngập, mất trắng 70 ha, sạt lở, vùi lấp khoảng 155 mét khối đường giao thông. Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện đã khẩn trương chỉ đạo cơ sở triển khai các biện pháp phòng, chống, khắc phục ngập úng, huy động lực lượng và xuồng máy di dời 27 hộ dân tại xã Ngọc Lương, Đoàn Kết đến nơi an toàn, tổ chức múc, vận chuyển 83 mét khối đất, đá vùi lấp đường giao thông thông tuyến để nhân dân đi lại.

 

* Tại huyện Cao Phong: Mưa lũ đã gây nước lũ chảy xiết ở tất cả các dòng chảy ngầm tràn, hồ đập trên địa bàn khiến vịêc đi lại qua suối, ngầm của nhân dân các xã gặp khó khăn. Theo báo cáo từ các xã, có 1 nhà dân ở xã Bình Thanh bị sập, hơn 100m bờ kè suối Bưng thuộc đoạn khu 3 thị trấn Cao Phong bị sạt, hư hỏng một góc mố chân cầu. Các đơn vị đang tiếp tục thống kê, rà soát mức độ thiệt hại và triển khai lực lượng PCTT theo phương châm “4 tại chỗ”. Tại các ngầm tràn qua suối, lực lượng ứng trực 24/24 giờ phía 2 đầu ngầm yêu cầu người dân tạm dừng việc qua lại cho đến khi nước rút ở mức an toàn.

 

* Tại thành phố Hoà Bình: Mưa lũ làm thiệt hại chủ yếu về tài sản với tình trạng sạt lở phía Tây Nam và Đông Bắc của Đài quan sát điểm cao 215; lún phần kè gia cố bằng rọ đá (phường Phương Lâm), sạt lở đất ta- luy dương đồi dọc đường Hoà Bình, sạt lở theo nước mưa tràn xuống đường làm tắc nghẽn cống, gây ngập úng tổ 21, 24 (Hữu Nghị), úng ngập đường Thịnh Lang trung bình ngập 40cm, úng ngập cục bộ xã Hoà Bình; sạt lở đất đá ta luy dương tại địa phận xã Hoà Bình. Lũ quét làm hỏng cầu dân sinh qua lại thuộc ngầm Cang gây ách tắc giao thông khoảng 12 giờ. Sạt lở đã gây ảnh hưởng đến công trình nhà ở, sập bếp, công trình phụ và các tài sản khác của 7 hộ gia đình xã Hoà Bình, 2 hộ xã Trung Minh. Đất đá tràn vào nhà của 6 hộ dân xóm Bích, 2 hộ dân xóm Vôi, xã Thái Thịnh… Công tác khắc phục hậu quả đang tiếp tục được thực hiện.

 

* Tại huyện Tân Lạc: Không có thiệt hại về nhà cửa. Về nông nghiệp có một số điểm úng ngập hoa màu. Đáng kể có thiệt hại về sạt lở đất của một số hộ ở xóm Quắn, xã Gia Mô, một số nơi khác có sạt lở với quy mô nhỏ. Cầu Quắn có chiều dài 9m đường liên xã Gia Mô – Thanh Hối cũng bị sạt sở mố cầu. Qua rà soát thống lê có một số tuyến giao thông xảy ra sạt lở nhưng cơ bản đã được khắc phục hậu quả, đảm bảo việc đi lại. Về điện lưới có 1 cột điện 0,4kV đi xóm Bo, xã Gia Mô nguy cơ sạt lở. Tổng giá trị thiệt hại ước trên 40 triệu đồng.

 

 

Đài khí tượng tỉnh cảnh báo: do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ tăng cường yếu kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao gây mưa to đến rất to trên địa bàn toàn tỉnh, kéo dài từ 19h ngày 16/9 – 7 giờ ngày 18/9, lượng mưa phổ biến các nơi từ 188mm – 399 mm, phổ biến các nơi đều có lượng mưa trên 100 mm trong khoảng 12 giờ đồng hồ. Hiện khu vực tỉnh tiếp tục có mưa nhưng lượng mua đã giảm, chỉ còn có nơi mưa vừa, trên các sông suối xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên từ 3 – 5m, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở nhiều nơi trong tỉnh, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Ban chỉ huy PCTT & TKCN các địa phương cần lưu ý đề phòng. 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                     Bùi Minh 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục