Các đồng chí: Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình;  Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi viết về chủ đề xây dựng NTM trên Báo Hòa Bình năm 2013 – 2014.

Các đồng chí: Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi viết về chủ đề xây dựng NTM trên Báo Hòa Bình năm 2013 – 2014.

(HBĐT) - Tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm của Báo Hòa Bình và chiếm tới trên 50% thời lượng trên cả 2 ấn phẩm báo viết và báo Hòa Bình điện tử. Nhưng phải đến khi lãnh đạo Sở NN&PTNT và Báo Hòa Bình chính thức thực hiện ý tưởng xây dựng cuộc thi viết về chủ đề xây dựng NTM bắt đầu từ năm 2013, công tác tuyên truyền về NTM trên Báo Hòa Bình được tổ chức bài bản, khoa học, thường xuyên hơn. Đặc biệt chất lượng cuộc thi viết về chủ đề “Hòa Bình chung sức xây dựng NTM” trên Báo Hòa Bình giai đoạn 2014-2016 được nâng lên một bước, phát hiện những điển hình tập thể, cá nhân tích cực tham gia xây dựng NTM...

 

Báo Hòa Bình đã phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tổ chức phát động cuộc thi rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh với mục đích động viên cán bộ, phóng viên, cộng tác viên và nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tham gia viết tin, bài, ảnh để đăng tải trên Báo Hòa Bình. Báo đã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, triển khai các giải pháp để tổ chức thực hiện cuộc thi đạt kết quả như: Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền. Tập trung chỉ đạo phóng viên đăng ký viết bài về chủ đề “Hòa Bình chung sức xây dựng NTM” theo từng tuần để giám sát thực hiện. Tạo môi trường thuận lợi khuyến khích cán bộ và nhân dân, cộng tác viên trong tỉnh tham gia hưởng ứng cuộc thi. Cuộc thi viết về chủ đề “Hòa Bình chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2014 - 2016, bắt đầu thực hiện từ tháng 7/2014 đến nay, Báo Hòa Bình đã nhận được gần 1.000 tác phẩm dự thi, trong đó đã đăng tải trên 200 tác phẩm về xây dựng NTM. Đối với Báo Hòa Bình điện tử thường xuyên cập nhật các tin, bài về xây dựng NTM, ngoài ra đã thực hiện hơn 50 phóng sự chuyên đề về NTM.  

Chất lượng cuộc thi có tiến bộ rõ rệt. Các tác phẩm không chỉ phản ánh phong trào xây dựng NTM đơn thuần mà đã đổi mới trong cách thức thể hiện, nâng cao hiệu quả truyền thông. Nhiều bài viết đã tổng kết, phân tích, đề xuất những giải pháp, kinh nghiệm giúp tỉnh và các ngành, các cấp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Nhiều tác giả đã có sự đầu tư, nghiên cứu, tìm hiểu và thể hiện đi sâu vào phân tích từng tiêu chí như: tiêu chí văn hóa, vệ sinh môi trường, giải quyết vấn đề tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập người dân; “dân vận khéo” để xây dựng NTM; cán bộ, đảng viên tiên phong xây dựng NTM; chuyển đổi cây trồng xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM... Nhiều tác phẩm đã phản ánh được cách làm hay, những giải pháp hiệu quả, đi sâu vào việc thực hiện các tiêu chí. Đặc biệt, một số tác phẩm đã phản ánh những vấn đề thực tiễn đặt ra trong chương trình xây dựng NTM ở cơ sở, kịp thời đề xuất những giải pháp bổ sung hoàn thiện các tiêu chí cũng như điều chỉnh chính sách, mục tiêu xây dựng NTM cho phù hợp với thực tế. Có các bài phỏng vấn, tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn có uy tín về nông nghiệp, nông thôn góp phần mang lại hiệu quả thông tin truyên truyền thiết thực, giúp bà con nông dân có định hướng phát triển kinh tế rõ ràng, đồng thời cụ thể hóa sống động, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM đi vào cuộc sống, động viên toàn xã hội tham gia chương trình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 

                                                                            Lê Chung

 

 

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục