Toàn cảnh hội thảo.
(HBĐT) - Ngày 30/11, Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội thảo tổng kết năm thứ 2, triển khai năm thứ 3 Dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135”.
Hiện nay, dự án đang triển khai thực hiện tại địa bàn 4 xã Đú Sáng, Hợp Đồng, Thượng Tiến (Kim Bôi), Độc Lập (Kỳ Sơn). Trong hợp phần 1 các nhóm cộng đồng xã dự án có đủ năng lực và thực hiện được việc vận hành và bảo trì các công trình CSHT có 12/13 hoạt động đã hoàn thành; hợp phần 2 các nhóm cộng đồng được quyền quản lý dài hạn các công trình CSHT của xã có 5/5 hoạt động đã hoàn thành. Dự án được người dân ủng hộ, các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã, các, ngành đánh giá cao cách làm và mô hình. Sau 2 năm 2014 - 2015 có 47 công trình được bảo trì, cung cấp nước tưới cho 306 ha và 349 hộ hưởng lợi từ công trình nước sinh hoạt.
Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kết quả sau bảo trì của nhóm cũ và quá trình tham gia dự án của nhóm mới, chia sẻ của người hưởng lợi và đại diện các cấp chính quyền địa phương đã tham gia, các xã dự kiến triển khai dự án trong năm tiếp theo và ý kiến đóng góp của chính quyền cấp huyện, tỉnh. Theo đó, triển khai năm thứ 3 ngoài các xã năm thứ 2 còn bổ sung thêm các xã Ngọc Sơn, Ngọc Lâu của huyện Lạc Sơn.
Bùi Minh