Gốc cây cổ thụ ở xã Do Nhân(Tân Lạc) bị bật gốc do giông, lốc.

Gốc cây cổ thụ ở xã Do Nhân(Tân Lạc) bị bật gốc do giông, lốc.

 

* Tại Tân Lạc: 3 người bị thương trong đợt mưa bão kéo dài

 

Chịu ảnh hưởng của trận mưa lớn xảy ra trong 2 ngày 26 - 27/5, huyện Tân Lạc đã gặp thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể có 1 nhà dân ở xóm Muôn, xã Đông Lai bị sụt lún làm hư hỏng nặng. Tại xóm Sống, xã Do Nhân, trong đêm 26/5, một cây cổ thụ tuổi thọ hàng trăm năm tuổi đã bị mưa lốc đánh bật gốc, hậu quả đè xuống nhà dân làm 2 nhà bị hư hỏng, 3 người bị thương.

 

3 người bị thương do thiên tai đã được lực lượng PCTT & TKCN địa phương nhanh chóng đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện, tình hình sức khỏe đã cơ bản ổn định. Hiện vẫn chưa có thống kê về diện tích hoa màu thiệt hại trong đợt mưa bão.

 

* Tại huyện Lạc Sơn: Mưa giông, lốc xoáy xảy ra cục bộ ở một số xã hôm 17 – 18/5 gây thiệt hại đáng kể với 357 nhà dân bị tốc mái và hư hỏng nhẹ, tập trung ở các xã vùng Quyết Thắng (Phú Lương, Phúc Tuy, Chí Đạo, Chí Thiện…). Riêng đợt mưa lớn từ ngày 20 – 24/5, xuất hiện lũ tiểu mãn ở sông Bưởi ở mức báo động 3, chưa có thống kê về số lượng thủy sản nuôi của nhân dân bị cuốn trôi. Hiện có khoảng 500 ha lúa đã trỗ bị giảm năng suất. Ban chỉ huy PCTT & TKCN địa phương đang duy trì chế độ trực lũ bão 24/24h, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở có thể xảy ra, tập trung ở các xã vùng Cộng Hòa có địa hình đồi, núi cao (Miền Đồi, Quý Hòa, Tân Lập…), các xã vùng Đại Đồng đề phòng nguy cơ ngập úng.

 

                                                                                       

                                                                                  Bùi Minh       

 

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục