Tất cả các nhà thầu thi công đường đều phải có phương án phòng - chống mưa, lũ, bảo đảm giao thông. ảnh: Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đường  433- Đà Bắc

Tất cả các nhà thầu thi công đường đều phải có phương án phòng - chống mưa, lũ, bảo đảm giao thông. ảnh: Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đường 433- Đà Bắc

(HBĐT) - Huyện vùng cao Đà Bắc luôn hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Trong 2 năm (2014 - 2015), dù thời tiết diễn biến không quá phức tạp nhưng đã gây thiệt hại nhiều tỷ đồng mỗi năm. Đầu năm 2016, đợt rét đậm, rét hại lấy đi của người nông dân hàng trăm con gia súc và gần 1,3 tấn lúa giống khiến người dân khó khăn. Tiếp đến mới bước vào mùa hạ (từ tháng 4 đến nay), Đà Bắc hứng chịu hậu quả nặng nề của thiên tai với tổng giá trị thiệt hại lên tới 3,3 tỷ đồng.

 

Mưa lớn kèm theo giông lốc gây lũ lớn, trượt sạt, đổ nhà cửa, hoa màu ở nhiều xã vùng cao và vùng hồ. Theo thống kê của Ban chỉ huy (PCTT&TKCN) huyện, giông lốc, mưa lớn gây lũ lớn tại nhiều suối và làm tử vong chị Bùi Thị Nguyệt ở xóm ấm, xã Đồng Nghê; sập hoàn toàn 2 phòng học ở xã Mường Tuổng và xã Trung Thành;  làm tốc mái 195 nhà và nhiều nhà dân bị sập hoàn toàn; lật chìm 6 thuyền và lồng cá,  làm đổ hàng trăm ha lúa và hoa màu; mưa lớn cũng làm trượt sạt nhiều tuyến đường trên địa bàn, thiệt hại nặng nhất là xã Đồng Nghê và đường Lau Bái, xã Vầy Nưa...

 

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đà Bắc Phạm Minh Sơn cho biết: Điều kiện đặc thù vùng  núi cao, độ dốc lớn, địa hình chia cắt, nhiều suối lớn xen kẽ tạo thành nhiều dải đất hẹp, địa chất không ổn định, hạ tầng còn thấp kém và chưa đồng bộ, khi có mưa lớn thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét rất nguy hiểm đến tính mạng con người. Hàng năm, thiên tai gây thiệt hại lên tới nhiều tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Đó là những khó khăn, thách thức cho công tác phòng - chống thiên tai (PCTT) của huyện. Diễn biến thời tiết từ đầu năm cho thấy sẽ tiếp diễn phức tạp, nền nhiệt trung bình cao, nắng nóng kéo dài và thường trực nguy cơ mưa lớn và giông lốc. Hiện nay, huyện Đà Bắc đã phân công trách nhiệm cụ thể cho thành viên BCH PCTT& TKCN tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các phương án PCTT tại cơ sở theo phương châm  “4 tại chỗ”. Trong công tác PCTT&TKCN, huyện đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân nhằm thực hiện các biện pháp bảo vệ tính mạng và tài sản. Cùng với đó, huyện rà soát các vị trí xung yếu, khu vực nguy cơ sạt lở cao, ven sông, ven suối tại các xã vùng cao, xã ven hồ sông Đà để đôn đốc thực hiện phương án PCTT. Các phòng, ban và các xã, thị trấn theo dõi sát diễn biến thời tiết, tổ chức cảnh báo cho người dân những nơi có nguy cơ sạt lở, nguy cơ lũ ống, lũ quét, chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn, kiên quyết không để hộ dân nào sống trong vùng nguy hiểm ven suối, sườn núi đồi, tiềm ẩn nguy cơ trượt sạt, lũ ống, lũ quét; chủ động khắc phục kịp thời hậu quả, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là thiệt hại về người. Người dân cũng được khuyến cáo thực hiện các biện pháp gia cố nhà cửa, lều trại đề phòng mưa lớn, giông lốc; đề cao cảnh giác khi đi lại khi thời tiết mưa gió, giông lốc. Đặc biệt tuyệt đối không đi qua các ngầm giao thông khi có mưa lũ lớn ngập ngầm tràn vì có thể xảy ra tai nạn chết người. Đối với các xã khu vực lòng hồ sông Đà, huyện chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân nâng cao ý thức phòng tránh mưa bão, triển khai các biện pháp phòng tránh thiên tai, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cứu sinh, neo đậu phương tiện thủy vào nơi an toàn, tuyệt đối không đi lại khi thời tiết bất trắc giông lốc, mưa lớn. Huyện phối hợp chỉ đạo các nhà thầu thực hiện phương án PCTT&TKCN, thi công công trình hạ tầng, đường giao thông, củng cố hệ thống kênh mương, hồ chứa, hoàn thành các hạng mục vượt lũ tiểu mãn, triển khai phương án, giải pháp ứng cứu khi có mưa lũ lớn xảy ra.

 

                                                                     Lê Chung

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục