(HBĐT) - Ngày 18/6, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Chỉ thị số 47, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại đầu cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

 

Trong 5 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tổ chức chữa cháy kịp thời, có hiệu quả 6.416 vụ, cứu nạn cứu hộ (CNCH) 2.466 vụ, cứu 1.625 người, tìm được thi thể nạn nhân, bảo vệ tài sản, hàng hóa trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho hàng chục nghìn người trong các đám cháy. Công tác PCCC, CNCH được tăng cường, góp phần kiềm chế tình hình cháy, nổ; hạn chế số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.  

Tuy nhiên, công tác PCCC, CNCH tồn tại một số hạn chế như: cơ sở hạ tầng, giao thông phục vụ công tác PCCC còn nhiều bất cập, thiếu mạng lưới các bể hoặc trụ nước chữa cháy đô thị có lắp đặt nhưng không sử dụng được do hư hỏng. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC chưa thực hiện thường xuyên, liên tục dẫn đến ý thức của một bộ phận cán bộ, công nhân viên chưa cao. Đến nay vẫn còn 472/713 đơn vị hành chính cấp huyện chưa thành lập đội chữa cháy...  

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 47, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”.  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện công tác PCCC, CNCH.  

Để nâng cao hiệu quả PCCC và CNCH trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, trước tiên cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH cần các cấp ủy phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật để nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác PCCC và CNCH; phải lấy phòng ngừa là chính, tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, CNCH.  

Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, chợ, rừng. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC. Đặc biệt quan tâm triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn, nhất là ở các nơi có nguy cơ cháy, nổ cao. Ngoài ra, các ngành, địa phương cần nâng cao hiệu quả công tác CHCN của lực lượng PCCC; thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn. Quan tâm xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ.  

                                             

                                                                              Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục