(HBĐT) - Theo Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh, khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng tội phạm cướp, cướp giật tài sản thường rất manh động, táo tợn và liều lĩnh...


Công an huyện Yên Thủy triển khai phương án đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm trên địa bàn.


Manh động và liều lĩnh

Ngày 1/5/2020, tại xã Đú Sáng (Kim Bôi), Bùi Đức Quyền (SN 2005), trú tại xã Kim Lập (Kim Bôi) dùng dao đe dọa, cướp tài sản của người đi đường. Ngày 21/5/2020, đối tượng Đinh Đức Đỉnh (SN 1991), trú tại phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) thuê xe taxi, sau đó dùng dao uy hiếp lái xe, cướp 1 điện thoại di động. Ngày 13/7/2020, tại xã Lạc Thịnh (Yên Thủy), khi Tạ Văn Tình (SN 2004), trú tại xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) đứng ở lề đường bị 2 nam thanh niên đi xe máy bất ngờ dừng xe đánh, đấm, dùng dao uy hiếp cướp xe mô tô biển kiểm soát (BKS) 28 FZ - 078.43 và 1 điện thoại di động. Tiếp đó, ngày 15/7/2020, chị Bùi Thị Hòa (SN 1996), trú tại xã Ngọc Lương (Yên Thủy) đi xe đạp điện tại đoạn đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy), bị 2 nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe mô tô đi cùng chiều áp sát, sau đó 1 đối tượng dùng dao uy hiếp, de dọa và giật 1 chiếc điện thoại, trong ốp điện thoại có 4 triệu đồng rồi bỏ chạy...

Nhiều khó khăn trong đấu tranh, phòng ngừa

Theo thống kê, 9 tháng năm nay, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ cướp tài sản, bằng số vụ so với cùng kỳ năm 2019 (8/8 vụ); 3 vụ cướp giật tài sản, giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2019 (3/6 vụ). Mặc dù số vụ tội phạm cướp, cướp giật tài sản không gia tăng, được kiềm chế. Tuy nhiên, Đại tá Trần Mạnh Hải đánh giá: Thực tế tội phạm hệ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Công tác đấu tranh, phòng ngừa đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Bởi lẽ, địa bàn tỉnh có nhiều tuyến quốc lộ chạy qua, giáp ranh với nhiều tỉnh bạn. Các đối tượng hoạt động trên địa bàn tỉnh đa phần từ tỉnh ngoài hoạt động lưu động. Cùng với đó, sau khi thực hiện hành vi cướp, cướp giật được tài sản như xe máy, điện thoại di động, đồng hồ, đồ trang sức..., đối tượng thường mang ra tỉnh khác tiêu thụ, gây khó khăn cho việc thu hồi tang vật, phục vụ công tác điều tra, xử lý. Đối tượng khi thực hiện hành vi tội phạm thường sử dụng xe mô tô không đeo BKS, hoặc sử dụng BKS giả, che chắn BKS chạy với tốc độ cao, đeo khẩu trang, đội mũ kín mặt để tránh bị phát hiện, nhận dạng khi thực hiện hành vi phạm tội. Hơn nữa, các đối tượng này thường nhằm vào nạn nhân là người yếu thế (phụ nữ, trẻ em). Thực hiện hành vi phạm tội ở đoạn đường vắng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường...

Xuất phát từ thực tế trên, để chủ động phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng tội phạm nói chung, tội phạm cướp, cướp giật tài sản nói riêng, thời gian qua, lực lượng CSHS đã tăng cường công tác nắm tình hình, địa bàn, tuyến, lĩnh vực, đối tượng. Nhất là địa bàn trọng điểm thường xuyên xảy ra tội phạm cướp, cướp giật; tăng cường công tác phối hợp với Công an địa bàn giáp ranh để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến ổ nhóm, đối tượng có biểu hiện nghi trộm cắp, cướp, cướp giật, tiêu thụ tài sản trên địa bàn. Theo đó, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố hiện quản lý 23 hồ sơ sưu tra hệ cướp, cướp giật tài sản. Trong đó, Phòng CSHS quản lý 20 hồ sơ, Công an các huyện, thành phố quản lý 3 hồ sơ. Từ việc quản lý, nắm chắc địa bàn, nắm chắc đối tượng, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã tập trung đấu tranh hiệu quả với tội phạm cướp, cướp giật tài sản. Điển hình như Công an huyện Yên Thủy đã khẩn trương điều tra, làm rõ 2 vụ cướp xảy ra trên địa bàn; Công an huyện Kim Bôi phối hợp Công an xã Đú Sáng và Vĩnh Tiến bắt quả tang đối tượng dùng dao đe dọa, cướp tài sản...

"Bên cạnh những nỗ lực của lực lượng Công an, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm. Trong đó, các cấp, ngành cần tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm nói chung, tội phạm xâm phạm sở hữu nói riêng để người dân nắm được. Từ đó, tự nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình, cũng như nâng cao hơn nữa ý thức phòng ngừa, tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc ngay tại địa bàn, cơ sở” - Đại tá Trần Mạnh Hải nhấn mạnh.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình: Tiêu hủy trên 1.700 khẩu súng các loại

Công an thành phố Hòa Bình vừa tổ chức tiêu huỷ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN - CCHT) thu giữ trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về VKVLN - CCHT trên địa bàn.

Xử lý trên 80 đối tượng phạm tội sau 15 ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Sau 15 ngày triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh làm rõ 54 vụ, 81 đối tượng phạm pháp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vận động, thu hồi 260 khẩu súng các loại

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN-CCHT), trong năm 2023, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện, tự giác giao nộp, thu hồi 260 khẩu súng các loại.

Tội phạm đánh bạc chiếm 13,6% tổng số vụ tội phạm về trật tự xã hội

Theo thống kê, trong năm 2023, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã phát hiện, bắt 150 vụ, 487 đối tượng tội phạm đánh bạc. Trong đó, xử lý hành chính 96 vụ, 206 đối tượng; xử lý hình sự 54 vụ, 381 đối tượng, chiếm tỷ lệ 13,6% tổng số vụ tội phạm về trật tự xã hội (54/396 vụ).

Xã Bắc Phong: Giữ vững tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Xác định bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Công an xã Bắc Phong (Cao Phong) tích cực thực hiện tiêu chí số 19.2 về ANTT trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã không để xảy ra các vụ việc nóng làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Giảm 3% số vụ tội phạm về trật tự xã hội

Theo thống kê, trong 11 tháng năm 2023, toàn tỉnh xảy ra và phát hiện 396 vụ tội phạm về trật tự xã hội, so với cùng kỳ năm 2022 phát hiện ít hơn 12 vụ, giảm 3%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục