(HBĐT) - Ngày 23/5/2021, cùng với cả nước, trên 63 vạn cử tri tỉnh ta nô nức đi bầu cử. Nhân dịp này Báo Hòa Bình điện tử ghi nhận một số ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, cử tri bà Nhân dân các dân tộc trong tỉnh:

Phối hợp hiệu quả để ban hành nhiều quyết sách đúng, trúng

(HBĐT) - Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhờ sự phối hợp chủ động, chặt chẽ, thống nhất cao trong các hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh nên chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh ngày càng được nâng cao. Qua đó, HĐND tỉnh đã lựa chọn, xem xét đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, tổ chức thành công các kỳ họp để quyết định, ban hành cơ chế, chính sách góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử

(HBĐT) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng. Do đó, MTTQ các cấp trong tỉnh xác định công tác bầu cử (CTBC) là nhiệm vụ trọng tâm số một và tham gia triển khai thực hiện tích cực, trách nhiệm, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Lương Sơn:Xứng đáng là đại biểu của Nhân dân

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Lương Sơn và mỗi đại biểu đã tích cực hoạt động trên các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ, trọng trách được giao. Hàng năm, tổ duy trì họp thống nhất nội dung, triển khai công việc, phân công nhiệm vụ giữa tổ trưởng, tổ phó và các thành viên. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Các đại biểu của tổ tham gia tích cực các hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tổ chức; giữ mối liên hệ thường xuyên với các cấp chính quyền trên địa bàn.

Huyện Lạc Sơn:Nâng cao chất lượng đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Để hoạt động của HĐND thật sự hiệu quả, là cơ quan quyền lực, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, huyện Lạc Sơn đặc biệt quan tâm tới việc nâng cao chất lượng của người tham gia ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới. Theo đó, huyện thực hiện phương châm không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn được quy định tại Quy định số 01-QĐ/HU, ngày 3/9/2020 của Huyện ủy Lạc Sơn về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Trước ngày bầu cử ở xã vùng cao Mường Chiềng

(HBĐT) - Ngày mai, 23/5, cùng với cả nước, hơn 63 vạn cử tri tỉnh Hòa Bình sẽ hân hoan đi bầu cử, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân để bầu vào Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn tại xã vùng cao Mường Chiềng (Đà Bắc) đã được hoàn tất, Nhân dân đang háo hức mong chờ ngày được thực hiện quyền công dân thiêng liêng với đất nước.

Tiếp tục đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử

Ngày 21/5, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1375/SNV-XDCQ&CTTN về việc triển khai Công văn 2322/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ về việc tiếp túc đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử.

Bảo đảm cho Ngày bầu cử diễn ra tốt đẹp nhất, thành công nhất

Chiều 21/5, tại Hà Nội, Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức buổi gặp mặt với một số cơ quan báo chí để cung cấp thông tin về một số nội dung đang được cử tri quan tâm, liên quan đến công tác phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Người dân biên giới, miền núi Quảng Bình phấn khởi bầu chọn đại biểu ưu tú

Ngày 21/5, tại 17 khu vực bỏ phiếu ở huyện Quảng Ninh và Bố Trạch của tỉnh Quảng Bình, các cư tri hồ hởi, nô nức tiến hành bầu cử sớm.

Cử tri dân tộc thiểu số ở miền núi, biên giới Nghệ An phấn khởi đi bỏ phiếu sớm

Sáng 21/5/2021, gần 43.000 cử tri là đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Đan Lai tại 207 khu vực bỏ phiếu thuộc các xã miền núi, biên giới của 4 huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Con Cuông (tỉnh Nghệ An) đã hăng hái tham gia bầu cử sớm Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri lực lượng vũ trang Hậu Giang bầu cử sớm

Sáng 21/5/2021, các cử tri thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Hậu Giang đã tham gia bỏ phiếu sớm tại 10 khu vực bỏ phiếu. Cử tri được hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang và chia thành từng đơn vị lần lượt vào bỏ phiếu theo nhóm để đảm bảo giãn cách, không tập trung đông người. 

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử ở nơi cách ly phòng dịch Bệnh viện K

Do đang cách ly phòng dịch, Bệnh viện K đã lên kế hoạch để vừa đảm bảo quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Hướng về ngày hội non sông

(HBĐT) - Ngày 23/5, cùng với cử tri và Nhân dân cả nước, Nhân dân các dân tộc tỉnh sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Càng sát thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, tâm lý háo hức của người dân hướng về ngày hội non sông càng dâng cao.

Huyện vùng cao Đà Bắc sẵn sàng cho ngày bầu cử

(HBĐT) - Những ngày này, không khí chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Đà Bắc hết sức khẩn trương, sôi nổi.

Ý kiến tâm huyết trước thềm bầu cử

(HBĐT) - Ngày 23/5/2021, hơn 63 vạn cử tri tỉnh Hòa Bình sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước thềm ngày bầu cử, Báo Hòa Bình ghi nhận một số ý kiến cử cán bộ, đảng viên, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh:

Huyện Mai Châu: Chuẩn bị chu đáo cho ngày hội của toàn dân

(HBĐT) - Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại huyện Mai Châu được tiến hành chu đáo, bảo đảm đúng quy định, quy trình để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Quy định về kiểm phiếu

(HBĐT) - Hỏi: Việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào?

Huyện Yên Thủy hướng về ngày hội bầu cử

(HBĐT) - Trong những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Thủy tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Để bảo đảm triển khai bầu cử đúng tiến độ, đúng luật định, huyện chủ động thực hiện các phương án, linh hoạt phương thức tổ chức gắn với tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

Rộn ràng chào đón ngày bầu cử

(HBĐT) - Những ngày này, TP Hòa Bình như khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ, thắm tươi để chào đón ngày hội non sông - ngày bầu cử 23/5. Khắp các tuyến đường lớn, cơ quan, công sở đến các ngõ phố, từng khu dân cư đều rực rỡ cờ, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích về ngày bầu cử. Mỗi gia đình cũng trân trọng treo lá cờ Tổ quốc phấp phới tung bay trong niềm hân hoan, phơi phới của cử tri, Nhân dân.

Xác định quyền bỏ phiếu của cử tri thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Hội đồng Bầu cử Quốc gia (HĐBCQG) vừa có Công văn số 254/VPHĐBCQG-PL về việc xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, HĐBCQG hướng dẫn về việc rà soát, xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

Đồng bào Mông chung niềm tin hướng về ngày hội lớn

(HBĐT) - Các công trình nước sinh hoạt, trạm y tế, hệ thống đường giao thông nông thôn, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách an sinh xã hội, bảo đảm QP-AN... được triển khai, đầu tư xây dựng tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân... Mới đây nhất là chính sách hỗ trợ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, làm mới 200 ngôi nhà có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng do Bộ Công an triển khai thực hiện. Những nguyện vọng chính đáng của người dân được gửi gắm thông qua những đại biểu cơ quan dân cử các cấp đã đến được với các cơ quan chức năng T.Ư, địa phương, được hiện thực trong cuộc sống đã, đang làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc Mông 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu).

Thành phố Hòa Bình: Sẵn sàng các phương án ứng phó với mọi tình huống trong bầu cử 

(HBĐT) - Thực hiện giãn cách khi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, xây dựng phương án và diễn tập phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện có dịch bệnh... Đó là những giải pháp Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP Hòa Bình triển khai nhằm thực hiện tốt cuộc bầu cử trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp. 

Cử tri mong ứng cử viên trúng cử hết lòng vì dân

(HB§T) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến rất gần. Việc niêm yết danh sách các ứng cử viên (ƯCV) đã được thực hiện theo đúng tiến độ; niêm yết tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn và các khu vực bỏ phiếu để cử tri xem, tìm hiểu, nghiên cứu. Cử tri và đại diện cử tri cũng đã được tiếp xúc với 10 ƯCV ĐBQH, 95 ƯCV đại biểu HĐND tỉnh, 550 ƯCV đại biểu HĐND cấp huyện, 5.579 ƯCV đại biểu HĐND cấp xã. Thẻ cử tri cũng đã được phát đến người dân.

Đưa thông tin về bầu cử đến với mọi người dân

(HBĐT) - Những ngày gần đây, đã thành thói quen, sau khi xem hết chương trình thời sự trên VTV1, ông Nguyễn Văn Thắng, xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) nhanh chóng chuyển kênh sang Đài PT-TH Hòa Bình để đón xem tiểu sử tóm tắt cũng như chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được phát vào 20h trên Đài PT-TH tỉnh. Là cán bộ hưu trí, luôn quan tâm đến tình hình phát triển KT - XH của tỉnh nên sự kiện bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là mối quan tâm hàng đầu của ông Thắng.