Djokovic lần thứ 8 đăng quang chức vô địch Giải Úc mở rộng - Ảnh: REUTERS
Những
khán giả theo dõi trận chung kết giữa Djokovic và Thiem đã không thất vọng khi
cả hai trình diễn thứ quần vợt đỉnh cao. Trận chung kết khép lại sau 5 ván đấu
căng thẳng, kịch tính với cú đánh bóng ra ngoài của Thiem khi đồng hồ trên
sân dừng lại ở 4 giờ thi đấu.
Màn
đọ sức giữa Thiem và Djokovic kịch tính ngay ở ván 1. Djokovic giành điểm break
ở bàn đấu thứ 2 nhưng sau đó mất break ở bàn đấu thứ 7. Dẫu vậy, tay vợt người
Serbia lại giành điểm break quyết định ở bàn đấu thứ 10 để khép lại ván 1 với
chiến thắng 6-4.
Khởi
đầu ấn tượng ở ván 1 không giúp Djokovic có trận chung kết dễ dàng. Tay vợt người
Serbia bất ngờ đánh mất chính mình ở hai ván đấu tiếp theo. Thiem với ưu thế về
thể lực đã cố gắng đưa Djokovic vào những loạt bóng bền. Tay vợt người Serbia
đã để Thiem chơi hoàn toàn lấn lướt.
Ván
2 kết thúc với tỉ số 6-4 nghiêng về Thiem với 2 lần tay vợt người Áo giành điểm
break ở bàn đấu thứ 3 và 9. Ván đấu thứ 3 có lẽ là thời khắc tệ hại và khó khăn
nhất của Djokovic ở 8 trận chung kết Giải Úc mở rộng trong sự nghiệp. Anh để
Thiem dẫn 4-0 trước khi thua nhanh với tỉ số 2-6. Đây là lần đầu tiên trong sự
nghiệp Djokovic để đối thủ thắng cách biệt như vậy trong một ván đấu ở chung kết
Giải Úc mở rộng.
Những
tưởng sau 2 ván thua liên tiếp, Djokovic sẽ xuống tinh thần và khó lòng quật khởi
trở lại thì tay vợt người Serbia chứng tỏ vì sao anh là huyền thoại ở Giải Úc mở
rộng. Djokovic vùng dậy và "diệt gọn" Thiem ở ván 4 với tỉ số 6-3 để
đưa trận chung kết vào ván đấu thứ 5.
Sáng
ván đấu thứ 5 quyết định, Djokovic sớm giành break ở bàn đấu thứ 3. Điểm số bản
lề này giúp anh giành chiến 6-4 trước Thiem. Chung cuộc, Djokovic đánh bại
Thiem với tỉ số 3-2 để đăng quang chức vô địch Giải quần vợt Úc mở rộng 2020.
Đây
là lần thứ 8 Djokovic đăng quang ở Giải Úc mở rộng, nâng số chức vô địch Grand
Slam của anh lên con số 17. Tay vợt người Serbia chỉ còn kém Rafael Nadal và
Roger Federer lần lượt 2 và 3 chức vô địch.
Theo Tuoitre