Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trên địa bàn thành phố ghi nhận 5 ca bệnh. Trong đó, 4 ca tại khu cách ly, 1 ca ngoài cộng đồng.


Ảnh minh họa

Cụ thể, 1 ca ngoài cộng đồng ở Hà Đông, 4 ca còn lại phân bố theo chùm ca bệnh F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt; sàng lọc ho sốt và liên quan TP Hồ Chí Minh.

Chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng (1)

Bệnh nhân Đ.V.H, nam, sinh năm 1992 ở Kiến Hưng, Hà Đông. Ngày 20/9 có triệu chứng ho, đau rát họng, sốt nhẹ.

Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt (3)

Bệnh nhân N.H.T, nam, sinh năm 2001 ở Kiến Hưng, Hà Đông, là F1 của Đ.V.H, từ ngày 1-14/9 sống tại tổ 17 Mai Dịch, Mai Dịch. Từ ngày 15-21/9 về sống cùng nhà vời gia đình BN Đ.V.H.

Bệnh nhân Vũ Văn Tuyến, nam, sinh năm 1967 ở Thạch Bàn, Long Biên làm cùng phân xưởng với BN N.V.K.

Bệnh nhân N.N.T, nữ, sinh năm 2019 ở Ngọc Thụy, Long Biên, là F1 (chị) của BN N.T.Đ, ngày 19/9 được chuyển vào khu cách ly. Ngày 21/9 có triệu chứng sốt.

Chùm liên quan TP Hồ Chí Minh (1)

Bệnh nhân N.V.B, nam, sinh năm 1968 ở Văn Hoàng, Phú Xuyên, về từ TP Hồ Chí Minh. Ngày 4/9 về đến Hà Nội sau đó được chuyển cách ly tập trung.

Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4/2021): 3.950 ca, trong đó, ngoài cộng đồng 1.599 ca, đã được cách ly 2.351 ca.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục