(HBĐT) - Ngay sau khi địa bàn huyện Đà Bắc bùng phát ổ dịch, liên tiếp ghi nhận các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, cùng với cả hệ thống chính trị, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) đã chung sức, đồng lòng tham gia các hoạt động phòng, chống dịch (PCD). Qua đó nhằm kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, nhanh chóng ổn định cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Cán bộ Hội Cựu chiến binh thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) tuyên truyền hội viên thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch tại địa phương.

Có mặt tại tâm dịch thị trấn Đà Bắc cùng các thành viên Tổ Covid cộng đồng "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, mặc dù tuổi đã cao nhưng những người lính cựu vẫn nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc được giao. Hội viên CCB đã phối hợp với các lực lượng trực tiếp thu thập thông tin, truy vết những trường hợp tiếp xúc với ca bệnh để lực lượng y tế lập danh sách, lấy mẫu và thực hiện cách ly y tế. Đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Đồng chí Phạm Đức Trung, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Đà Bắc cho biết: "Sau khi trên địa bàn xuất hiện ca bệnh, Hội CCB thị trấn đã huy động trên 30 hội viên tại 11 tiểu khu tham gia các Tổ Covid cộng đồng nhằm đẩy nhanh tiến độ truy vết, rà soát trường hợp tiếp xúc với F0; thăm hỏi, động viên các F1 tự cách ly y tế tại nhà tuân thủ nghiêm túc quy định của chính quyền địa phương trong công tác PCD; tuyên truyền hội viên CCB chấp hành nội quy, quy định về PCD tại địa phương".

Hội CCB huyện Đà Bắc có trên 3.100 hội viên, sinh hoạt tại 19 hội cơ sở, 126 chi hội. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát và xuất hiện các ca bệnh trên địa bàn, Hội đã tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo PCD Covid-19 huyện xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả các biện pháp PCD. Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền thông qua nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân. Cụ thể hóa bằng hoạt động thiết thực, Hội huy động 61 hội viên tham gia nhiệm vụ trực chốt, khai báo y tế tại các tuyến đường huyết mạch, khu vực giáp ranh; 238 hội viên CCB tham gia các Tổ Covid cộng đồng tại thôn, xóm. Theo đó, hội viên có nhiệm vụ tuyên truyền các hộ gia đình thực hiện nghiêm túc quy định về PCD, tuân thủ thông điệp "5K". Ngoài ra, mỗi cán bộ, hội viên CCB còn phát huy tốt vai trò nêu gương, tuyên truyền thành viên trong gia đình và cộng đồng dân cư, người lao động trở về địa phương thực hiện khai báo y tế, cách ly theo đúng quy định.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều CCB thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách. Từ thực tế đó, Hội CCB huyện đã vận động cán bộ, hội viên quyên góp 41,6 triệu đồng ủng hộ quỹ PCD của T.Ư và địa phương. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp nhu yếu phẩmnhư gạo, mì tôm..., thể hiện tinh thần CCB đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua đại dịch.

Đồng chí Triệu Tiến Cầu, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: "Dự báo tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp, đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022 do người lao động đi làm xa trở về địa phương. Xác định những khó khăn trong công tác PCD, Hội CCB huyện tăng cường tuyên truyền CCB và Nhân dân nghiêm túc thực hiện các quy định về PCD. Vận động các hộ có người thân đi từ vùng dịch đến cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế, thực hiện cách ly. Ngoài ra, Hội tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội nhằm giúp đỡ hội viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó chung sức, đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh, ổn định đời sống.


Đức Anh


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục