Đêm hội thật sự tưng bừng, ấn tượng và đậm chất văn hoá Mường với màn mở đầu là tiếng Mo, lời mời rượu của nghệ nhân 4 vùng Mường: Bi – Vang – Thàng - Động. Tiếp đó là những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những điệu múa, tiếng chiêng, lời hát của trai làng, giá bản đất Mường. Trong không khí vui tươi của tiếng cồng, tiếng hát, mọi người cùng quây quần thành vòng tròn bên những vò rượu cần và cùng thưởng thức hương vị êm dịu của nét ẩm thực Mường độc đáo.
Đón bạn bằng rượu cần, bằng cả tấm lòng, tất cả mọi người cùng đoàn kết vui điệu xoè quanh đống lửa hồng bập bùng. Tay trong tay cùng hát điệu “Inh lả ơi”, “Tiếng gọi sông Đà”...
13 gian trưng bày những nét đặc trưng về văn hoá Mường, đặc sản của 11 huyện, thành phố và các tỉnh có người Mường sinh sống. Đáng chú ý là gian trưng bày của huyện Mai Châu; biểu diễn đánh trống đồng của tỉnh Phú Thọ; xem cây bông của tỉnh Thanh Hoá... thực sự thu hút được sự quan tâm của công chúng. Đây cũng là dịp để người Mường ở khắp nơi trong cả nước gặp gỡ, giao lưu.
* Cũng trong buổi tối 14/11, cùng với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tại Trung tâm Thể thao – Giải trí Sao Mai, Ban tổ chức Ngày hội văn hoá dân tộc Mường đã khai mạc hội chợ thương mại.
Tham gia hội chợ có 100 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với nhiều mặt hàng như may mặc, đồ dùng sinh hoạt, ẩm thực... . Đây là hoạt động nằm trong chương trình tổ chức Ngày hội văn hoá dân tộc Mường nhằm tạo không khí của ngày hội, quảng bá sản phẩm.
* Trong Ngày hội văn hoá dân tộc Mường, người dân có dịp thăm quan Triển lãm ảnh nghệ thuật, Triển lãm đặc trưng văn hoá Mường. Triển lãm có hàng trăm bức ảnh, hiện vật về cuộc sống, sinh hoạt của dân tộc Mường và các dân tộc khác. Đây là lần đầu tiên, người dân Hoà Bình được xem những hiện vật độc đáo, bản sắc từ khắp mọi miền của tổ quốc tại các gian trưng bày triển lãm.
C.L