Đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

(HBĐT) - Sáng 1/3, BCĐ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành là thành viên BCĐ tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố. Đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

 

Theo báo cáo của Thường trực HĐND các huyện, thành phố, sau khi tiếp thu tinh thần hội nghị về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do BCĐ tỉnh tổ chức, các huyện, thành phố đã thành lập BCĐ, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đến các ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn, các xóm, bản, KDC trên địa bàn. HĐND các huyện, thành phố đã tổ chức hội nghị chuyên đề mở rộng  về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức phong phú. Việc in ấn, cấp phát tài liệu đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Thường trực HĐND và các ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn đã triển khai hai nội dung chính, gồm: Kế hoạch của tỉnh, huyện và tổ chức lấy ý kiến cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Thống kê ban đầu tại các huyện Kim Bôi, Yên Thủy, Lạc Sơn, Cao Phong, Kim Bôi và TP Hòa Bình đã có trên 1.500 lượt ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Quá trình tổ chức thực hiện, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn tỉnh ổn định và giữ vững. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, LLVT và đông đảo các tầng lớp nhân dân đều nhận thức rõ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Hiến pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của các huyện, thành phố trong tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: Các huyện, thành phố tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền. Quá trình triển khai tiếp tục bám sát Kế hoạch của BCĐ tỉnh. Thực hiện tốt hướng dẫn tập hợp, tổng hợp ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để làm tốt công tác tổng hợp, thông tin, báo cáo. Tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí cho các ban, ngành, đoàn thể, xã, phường, thị trấn trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là đối với các xã đặc biệt khó khăn.

                   

 

 

                                                                   Đức Phượng

 

Các tin khác


Không “chính trị hóa” các vụ án kinh tế

Phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm, do Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh mở, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Bên cạnh thông tin khách quan, phản ánh trung thực diễn biến phiên tòa và bản chất vụ án, không gian mạng cũng liên tục xuất hiện những thông tin xuyên tạc, kích động theo hướng "chính trị hóa” các quan hệ kinh tế, nhằm phá hoại môi trường đầu tư, gây rối an ninh chính trị, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Không lạc lối trong không gian mạng

Giờ đây, trên tay ai hầu như cũng đều có điện thoại thông minh (smartphone). Cũng chỉ cần có vậy là bất cứ ai, khi nào, ở đâu đều có thể truy cập internet, "sống” trong không gian mạng. Thời đại công nghệ phát triển và chuyển đổi số, việc tiếp cận thông tin chưa bao giờ dễ dàng như hiện nay. 

Vạch trần các hoạt động lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây mất an ninh trật tự ở nước ta

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, được quy định cụ thể trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật nước ta.

Phản bác luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư

Ngay khi cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc, thông qua mạng Internet, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, zalo, blog, telegram, twitter…, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa và giá trị của cuốn sách nhằm phủ nhận những kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam.

Đừng để văn hóa nước nhà lâm nguy trước làn sóng sùng ngoại, lai căng

Một trong những nguy cơ lớn nhất đối với các quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa, trong đó có Việt Nam, là nguy cơ mai một, mất bản sắc văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ dễ bị choáng ngợp, thậm chí bị "mù màu” trước các làn sóng văn hóa ngoại lai xâm nhập, từ đó thiếu tỉnh táo suy xét, nhận biết, phân biệt đúng-sai, hay-dở, tốt-xấu, cao thượng-thấp hèn và bị hòa lẫn vào cái ma trận văn hóa mà người ta gọi là sùng ngoại, lai căng.

Phát biểu của Tổng Bí thư về công tác nhân sự có ý nghĩa chiến lược, gắn liền với sự phát triển của đất nước

Tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã phát biểu: "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục