Thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều hộ gia đình ở xã Phúc Tuy (Lạc Sơn) vươn lên thoát nghèo trong phát triển kinh tế từ mô hình nông trại, gia trại.

Thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều hộ gia đình ở xã Phúc Tuy (Lạc Sơn) vươn lên thoát nghèo trong phát triển kinh tế từ mô hình nông trại, gia trại.

(HBĐT) - Những năm qua, BTV Huyện ủy Lạc Sơn thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, ĐV. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết T.ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

 

Kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn để từng bước đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.Thường xuyên nắm bắt tư tưởng CB, ĐV và nhân dân để có những biện pháp tháo gỡ khó khăn, tồn tại, vướng mắc để ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền.Tăng cường công tác KTGS để kịp thời nhắc nhở, răn đe, phòng ngừa vi phạm trong CB, ĐV. Lãnh đạo các cấp, các ngành và động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Đặc biệt, BTV Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.ư 4 (khóa XI).  

 

Từ đó, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CB, ĐV. Qua kiểm điểm theo Nghị quyết T.ư 4 (khóa XI), 100% chi, đảng bộ đã chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra lộ trình, giải pháp khắc phục, sửa chữa. Những cán bộ sai phạm được phát hiện qua quá trình kiểm điểm đã xử lý kịp thời, nghiêm minh, tạo lòng tin đối với CB, ĐV và nhân dân vào chủ trương, đường lối và sự lãnh đạo của Đảng. Từ năm 2011-2015, cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra 68 tổ chức Đảng và 381 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 76 đảng viên bằng các hình thức từ khiển trách đến khai trừ ra khỏi Đảng. Riêng 6 tháng đầu năm 2016, cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra 7 đảng viên và 1 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Qua đó đã thi hành kỷ luật 5 đảng viên, gồm cảnh cáo 1 trường hợp, khiển trách 4 trường hợp. Bên cạnh đó, những CB, ĐV còn mắc khuyết điểm, hạn chế đã nghiêm túc kiểm điểm và đăng ký khắc phục sửa chữa. Đặc biệt, cấp ủy huyện đã tập trung chỉ đạo khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm trong công tác thu NSNN; công tác quản lý, quy hoạch đất đai, quy hoạch thị trấn Vụ Bản; kiện toàn cán bộ chủ chốt ở một số xã, ngành năng lực yếu kém; chỉ đạo nghiêm túc việc ký hợp đồng lao động, làm tốt việc bố trí, sắp xếp, điều chuyển cán bộ giữa khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền; giữa cấp huyện và cấp xã đảm bảo ổn định, phát triển gắn với đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, rèn luyện cán bộ.

 

Bên cạnh đó, Huyện ủy Lạc Sơn chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03 gắn với thực hiện Nghị quyết T.ư 4 (khóa XI) thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đánh giá, phân loại TCCS Đảng, đội ngũ đảng viên. Đơn cử như năm 2012 có 7 đảng bộ trực thuộc đánh giá chất lượng chưa chặt chẽ, Huyện ủy đã yêu cầu các Đảng bộ đánh giá, phân loại lại nghiêm túc đảm bảo đúng chất lượng. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết KN-TC. Trong 5 năm (2011-2015) đã tiếp 552 lượt công dân, tiếp nhận 631 đơn, thư KN-TC, kiến nghị, phản ánh của công dân; chỉ đạo triển khai 38 cuộc thanh tra và đã phát hiện, xử lý kịp thời một số sai phạm trong quản lý tài chính, ngân sách, góp phần ngăn chặn có hiệu quả hành vi sai phạm trên địa bàn.

 

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết T.ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng không chỉ là yếu tố quan trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TSVM mà còn tác động mạnh mẽ đến nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn. Đến nay, thu nhập bình quân của huyện đạt trên 21,5 triệu đồng/năm, tăng 12,5 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo từ 47,24% (năm 2011) đã giảm xuống còn 19,5%. Toàn huyện có 29 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 16 trường so với năm 2011; 8/29 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 3/29 xã được công nhận xã NTM.

 

 

                                                                             Đức Phượng

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục