(HBĐT) - “Đảng ủy xã và các chi bộ trực thuộc luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động; bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; nêu gương các cá nhân, tập thể điển hình học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu;... là những giải pháp đã được xã cụ thể hóa trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm đi vào thực chất”, đồng chí Bùi Văn Bọt, Bí thư Đảng ủy xã Phong Phú (Tân Lạc) cho biết.

 

Cán bộ xã Phong Phú (Tân Lạc) thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ  CNTT, áp dụng hiệu quả vào công việc.

 

Đảng ủy, các chi bộ đã đổi mới phương thức triển khai và thực hiện công tác tuyên truyền, vận động. Theo đó, lựa chọn các nội dung trọng điểm, những vấn đề mà CB, ĐV và nhân dân quan tâm như thực hành lối sống tiết kiệm, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát triển KT-XH, đảm bảo công tác ANTT trên địa bàn,... Đồng thời, kết hợp một số hình thức tuyên truyền như hoạt động kể chuyện về tấm gương Bác; các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác... Các chi bộ, MTTQ và các thành viên trong xã tích cực lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, hoạt động tổ chức đoàn thể và thông qua hệ thống truyền thanh của xã cùng các khu dân cư. Đảng uỷ xã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ làm tiêu chí đánh giá thi đua của các chi bộ, các ngành, đoàn thể, CB, ĐV. Qua đó, 100% CB, ĐV đăng ký học tập theo từng chuyên đề cụ thể.

 

Thông qua tuyên truyền, vận động, việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ ở xã Phong Phú có sức lan tỏa sâu rộng với nhiều phong trào thi đua. Điển hình như tuổi trẻ của xã luôn đi đầu trong hoạt động tình nguyện tham gia tu sửa đường giao thông, nạo vét mương nội đồng, phong trào “ĐV-TN thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. Hội Phụ nữ xã phát động các phong trào xây dựng quỹ “Mái ấm tình thương”, “5 không 3 sạch” cho phụ nữ nghèo, các mô hình ống bương, lợn nhựa tiết kiệm, thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”. Chi bộ các trường học thực hiện tốt CVĐ “Hai không”, phong trào “Mỗi thầy, cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng chuẩn mực CB, ĐV nhà trường.

 

Qua 5 năm xây dựng NTM, nhân dân đã hiến hàng nghìn m2 đất và ngày công lao động, tiêu biểu như xóm Mận hiến 8.000 m2, xóm Lồ hiến 6.000 m2, xóm Đóng hiến hơn 2.000 m2. Đặc biệt, Phong Phú là địa bàn trung chuyển ma tuý khá phức tạp vì có QL6 đi qua, ngay đầu năm, Đảng uỷ đã ra nghị quyết lãnh đạo về công tác ANTT. Theo đó, công an xã triển khai kế hoạch và thực hiện phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, các xóm nhằm đảm bảo ANTT ở cơ sở, phối hợp với Công an huyện vây bắt các đối tượng buôn bán ma túy đi qua địa bàn (năm 2014 bắt được 4 vụ vận chuyển ma túy đi qua địa bàn, năm 2015 có 1 vụ). Nhờ vậy, nhiều năm liền, xã được tỉnh, huyện khen thưởng về đảm bảo ANTT. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,7% (giảm  13,7% với năm 2011), thu nhập bình quân đầu người đạt 23,5 triệu đồng/năm (tăng 9,5 triệu đồng so với năm 2011. Tốc độ phát triển kinh tế đạt 11,8%. Đời sống nhân dân ngày càng ổn định và phát triển.

 

Theo đồng chí Bí thư Đảng   ủy xã, trong thời gian tới: Cấp    ủy, chính quyền và đoàn thể sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao    chất lượng sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể. Tăng cường kiểm tra, giám sát. Các TCCS Đảng và CB, ĐV đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua để Chỉ thị số 05 nhanh chóng đi vào cuộc sống”.

 

 

                                                                           Thanh Sơn

 

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục