(HBĐT) - Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào tiềm thức của mỗi cán bộ, người dân, thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp và đẩy mạnh vận động, tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động cho CB, ĐV và nhân dân.

Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, đội ngũ can bộ xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) tích cực ứng dụng CNTT trong công việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn.

Công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy Đảng, chính quyền giúp việc học tập và làm theo tấm gương Bác lan truyền sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị từng CB, ĐV và nhân dân. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5), xã tổ chức các hoạt động gặp mặt, tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thể thao, biểu dương và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ kính yêu. Xã đã triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ,  tiếp tục tạo sức lan tỏa sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân để cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể.

 

Đội ngũ CB, ĐV, nhất là người đứng đầu luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, liêm khiết trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ; chấp hành tốt kỷ luật và quy định những điều đảng viên không được làm. Xã tăng cường cải cách hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm và chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, là cơ sở để đánh giá xếp loại đảng viên hàng năm.

 

Đồng chí Dương Xuân Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Cố Nghĩa cho biết: “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Bác Hồ, xã tập trung giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Theo đó, Đảng ủy chỉ đạo Đoàn thanh niên xã và các trường học thường xuyên tổ chức cho ĐV-TN và học sinh được học tập các chuyên đề, tác phẩm về tấm gương Bác nhằm giáo dục, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ”. Theo đó, Đoàn xã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: sinh hoạt chủ điểm tháng 5 với chủ đề “Nhớ về Bác” thu hút trên 300 ĐV-TN tham gia; tổ chức tọa đàm “Thanh niên khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng”; tham gia diễn đàn của huyện với chủ đề “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên”… Chi đoàn thôn 3 tích cực sưu tầm, bổ sung đầu sách cho “Tủ sách Hồ Chí Minh” tại hội trường thôn; chi đoàn trường THCS thường xuyên quét dọn, chăm sóc hàng cây xanh tại nghĩa trang liệt sĩ của xã, hàng năm tổ chức lễ thắp nến tri ân; tích cực tham gia phong trào về bảo vệ môi trường, xây dựng NTM, tình nguyện vì an sinh xã hội; chương trình “Thắp sáng đường quê”; quyên góp ủng hộ học sinh nghèo vượt khó tại các trường học… Từ đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương, đất nước, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.

 

Thiết thực học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo đòn bẩy thúc đẩy KT-XH xã Cố Nghĩa có những bước chuyển rõ nét. Hết năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 10% (giảm 8,5% so với năm 2011), thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/năm (tăng 16,5 triệu đồng). Xã cán đích NTM theo đúng lộ trình đề ra.

                                                                         

 

                                                                   

                                                                              Thanh Sơn

 

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục