(HBĐT) - “Cuộc sống của bà con các xã vùng khó khăn đã cải thiện lên nhiều. Đường đi lối lại tốt hơn. Trường, lớp học được xây mới. Có trung tâm học tập cộng đồng để sinh hoạt. Có công trình nước sạch thụ hưởng…” - Đó là bày tỏ của đồng chí Sùng A Màng, Chủ tịch UBND xã Pà Cò (Mai Châu), là một trong những xã đang được hưởng sự quan tâm, hỗ trợ về chính sách kịp thời từ Chương trình 135 của Chính phủ.

Chính sách hỗ trợ giống cho sản xuất trong Chương trình 135 tạo động lực để hộ dân xóm Khan Thượng, xã Ba Khan (Mai Châu) thắng đói nghèo.

 

Cùng với Pà Cò, diện mạo KT-XH tại các xã vùng 135 khác trên địa bàn huyện gồm: Hang Kia, Pù Bin, Noong Luông, Tân Dân, Ba Khan, Phúc Sạn, Tân Mai, Nà Mèo, Cun Pheo cũng đang có bước đổi thay. Trong những năm qua, Chương trình 135 đã tiếp sức cho các xã nghèo bằng việc hỗ trợ hạ tầng cơ sở, từ công trình điện, đường, trường, trạm cho đến các công trình phục vụ đời sống dân sinh khác như hệ thống nước sinh hoạt trị giá hàng tỷ đồng cho người dân xã Pà Cò, công trình nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Khan Thượng - xã Ba Khan, đường giao thông xã Pù Bin… Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng khó khăn thoát nghèo, giảm nghèo bền vững được thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, từ nguồn vốn của Chương trình đã triển khai các hoạt động hỗ trợ sản xuất bằng cây, con giống, vật tư đến hộ nghèo vùng hưởng lợi. Đồng thời, tổ chức tập huấn, chuyển giao KH-KT, xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt giúp hàng trăm hộ có điều kiện ứng dụng vào sản xuất.

 

Theo đồng chí Hà Công Hợi, Trưởng phòng Dân tộc huyện Mai Châu, mỗi năm, Chương trình 135 đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất vùng khó khăn. Riêng năm 2015, trên địa bàn đã có 21 công trình được bàn giao và đưa vào sử dụng với tổng giá trị trên 9 tỷ đồng. Việc lựa chọn ưu tiên công trình trên cơ sở nhu cầu của các xóm, bản được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai và có thống nhất cao. Trong chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cũng thực hiện cung ứng căn cứ vào nhu cầu thực tế ở cơ sở với tổng mức đầu tư vốn bình quân trên, dưới 2,5 tỷ đồng/năm. Một số danh mục hạ tầng dân sinh cần thiết cũng được bổ sung nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng.

 

Năm 2016, trong tổng số 21 xã, thị trấn, toàn huyện có 10 xã được phê duyệt xã hưởng lợi Chương trình 135. Ngoài ra còn có 4 xóm vùng đặc biệt khó khăn gồm xóm Mai Hoàng Sơn, xã Mai Hạ; xóm Hữu Tiến, xã Xăm Khòe; xóm Thung Đẹt, xã Thung Khe và xóm Nà Vanh, xã Piềng Vế. Các danh mục đang triển khai gồm hỗ trợ mua bò sinh sản, phân bón vô cơ, giống ngan thịt, cá lồng, mua máy tuốt lúa, máy cày, bừa, chè shan tuyết, giống đào Pháp, gà, lợn sinh sản… Tiếp tục hỗ trợ hạ tầng cơ sở, Chương trình sẽ ưu tiên các hạng mục giao thông, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng. Từ nay đến cuối năm, trong khuôn khổ Chương trình sẽ có một số tuyến giao thông hoàn thành như cứng hóa đường xóm Hang Kia (Hang Kia) dài 400 m, đường xóm Xăm Pà (Nà Mèo) dài 300 m… Mức đầu tư hỗ trợ đối với mỗi xã từ 730 - 890 triệu đồng/xã. Chương trình 135 cùng với các chương trình, dự án, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số khác đã và đang thiết thực hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần ổn định tình hình ANCT - TTATXH vùng đồng bào dân tộc, khích lệ, động viên nhân dân các dân tộc hăng hái thi đua lao động, sản xuất hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

 

                                                                         Bùi Minh

Các tin khác


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục