(HBĐT) - Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cố gắng của các cấp, các ngành, môi trường kinh doanh của tỉnh đã có những khởi động tích cực, ngày càng có nhiều hơn các doanh nghiệp đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra quy hoạch, đầu tư hạ tầng KCN Mông Hóa (Kỳ Sơn).

 

Trao đổi với phóng viên Báo Hòa Bình trước thềm hội nghị xúc tiến đầu tư dịp Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, đồng chí Bùi Đức Hinh, Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết: Hòa Bình đang có sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy và hành động, triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, cởi mở, có trách nhiệm, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án tốt nhất.

 

P.V: Thưa đồng chí, Hòa Bình đang sở hữu những lợi thế gì để thu hút đầu tư?

 

Đồng chí Bùi Đức Hinh: Hòa Bình là tỉnh cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô Hà Nội, nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, có điều kiện thuận lợi, tiềm năng lớn về thiên nhiên, lịch sử văn hóa, phát triển vật liệu xây dựng, khai khoáng, xây dựng đô thị nghỉ dưỡng, du lịch lòng hồ, phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm nghiệp chất lượng cao, tạo động lực phát triển KT-XH. Tỉnh đã và đang huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng theo quy hoạch, nhất là hệ thống giao thông nhằm kết nối đồng bộ với Hà Nội và các tỉnh vùng động lực kinh tế. Cuối năm nay đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình sẽ cơ bản hoàn thiện. Thời gian di chuyển từ Thủ đô Hà Nội và thành phố Hòa Bình còn khoảng 1 giờ ô tô chạy, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực hạ tầng, thương mại, dịch vụ. Ngày 1/8/2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, là cơ hội lớn để thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch, nhất là sinh thái, nghỉ dưỡng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch tạo được kết quả khả quan như khu du lịch nước khoáng cao cấp Sào Báy, Kim Bôi, các điểm tuyến du lịch ở Mai Châu, sân golf Phượng Hoàng... Các loại hình dịch vụ có chất lượng như hạ tầng KCN, dịch vụ tài chính, ngân hàng, thông tin được đầu tư mở rộng quy mô cũng như nguồn nhân lực dồi dào, lao động qua đào tạo được nâng lên có thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đặc biệt, chính quyền tỉnh đang tạo ra những “lợi thế mềm” bằng việc chủ động thay đổi nhận thức và hành động thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án và thành công ở tỉnh Hòa Bình.

 

P.V: Xin đồng chí cho biết kết quả thu hút đầu tư của tỉnh?

 

Đồng chí Bùi Đức Hinh: Với cố gắng của các cấp, các ngành, thu hút đầu tư của tỉnh đạt được những kết quả khả quan. Nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững của tỉnh. Trong 10 tháng năm 2016, tỉnh đã cấp phép 39 dự án đầu tư, trong đó có 1 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 3 triệu USD và 38 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký 4.587 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2015, số dự án được cấp phép đầu tư của tỉnh 10 tháng năm 2016 tăng 163%, vốn đầu tư đăng ký tăng 203%. Đến nay, tỉnh có 428 dự án, trong đó có 31 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn đầu tư đăng ký 470 triệu USD, vốn đầu tư khoảng 275 triệu USD, bằng 58,5% tổng vốn đầu tư và 397 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 42.521 tỷ đồng, vốn thực hiện khoảng 12.500 tỷ đồng, bằng 29,4% vốn đăng ký. Nhiều dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tích cực đóng góp cho chuyển dịch cơ cấu của địa phương.

 

Hiện nay, tỉnh triển khai mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh (quy mô từ 400 - 450 giường, tổng mức đầu tư khoảng 830 tỷ đồng, nhà đầu tư dự kiến khởi công trong tháng 11/2016); dự án đầu tư Bệnh viện Sản – Nhi; dự án cấp nước sạch về Hà Nội. Hòa Bình cũng đang trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương 1 dự án sân golf và bổ sung quy hoạch thêm 1 sân golf cho tỉnh; đã quyết định xong chủ trương đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bảo thọ Quốc tế Hòa Bình tại huyện Kỳ Sơn; hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành nhà máy chế biến tre ép tại huyện Mai Châu; trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy hoạch Nhà máy xi măng tại huyện Lạc Thủy do Công ty TNHH Xuân Thiện Việt Nam thuộc Tập đoàn Xuân Thành đề xuất và một số dự án khác.

 

P.V: Xin đồng chí cho biết những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư?

 

Đồng chí Bùi Đức Hinh:   Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các cấp thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 19, ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 35, ngày 16/5/2016 của Chính phủ thông qua các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể. Trong đó tập trung cải cách hành chính, tăng cường phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận với cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh. Nâng cao năng lực, tránh nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức gắn với cơ chế kiểm soát trách nhiệm, thực hiện mục tiêu đồng hành, thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thân thiện, có tính cạnh tranh, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân. Thông qua việc tổ chức đối thoại thường kỳ theo chuyên đề, lĩnh vực, trực tiếp giải quyết những vấn đề nóng từ thực tiễn phát sinh, nhiều lĩnh vực liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và người dân như đầu tư, xây dựng, tài nguyên, môi trường, lao động việc làm, chính sách về thuế... đã có những chuyển biến tích cực, tác động đến sự thay đổi về tư duy, nhận thức của chính quyền từ quản lý sang đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp bước đầu tạo được hiệu quả và sự tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp vào chính quyền các cấp. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, tăng cường phối hợp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; xây dựng chính quyền thân thiện, năng động, kiến tạo cơ hội cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

 

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

                                                                     Lê Chung (TH)

 

Các tin khác


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Lễ phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước tại tỉnh Hòa Bình

Sáng 13/4, tại sân Nhà văn hóa trung tâm huyện Đà Bắc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Sự kiện được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 62 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì lễ phát động.

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ để hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Vân Nam phát triển mạnh mẽ

Sáng 12/4, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Diễn đàn Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam-Trung Quốc với sự tham dự của hơn hơn 450 đại diện doanh nghiệp hai nước.

Công tác nhân sự của Đảng: Coi trọng cả ''tiền kiểm'' lẫn ''hậu kiểm''

Phát biểu tại phiên họp thứ nhất Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở: Cán bộ, đảng viên và nhân dân băn khoăn về việc Đảng ta sắp tới lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo như thế nào để đủ sức gánh vác nhiệm vụ cách mạng to lớn mà lịch sử giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc Vương Ninh

Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 11/4, tại thành phố Côn Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại tỉnh Vân Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều, Thượng Hải

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 10/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều tại thành phố Thượng Hải.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục