(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xã Bắc Phong (Cao Phong) đã ban hành Chương trình hành động với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Nổi bật là chương trình phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM đã đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, đưa xã Bắc Phong từng bước tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí trong hành trình xây dựng NTM.

 

Thường trực Đảng ủy xã Bắc Phong (Cao Phong) thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời đưa ra giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

 

Để thực hiện mục tiêu: phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm ngành nông - lâm - thủy sản bình quân hàng năm đạt 10%; đến năm 2020, thu nhập bình quân đạt 35 triệuđồng/người/năm, Đảng bộ xã đã đề ra 3 nhóm giải pháp chính là: nâng cao giá trị kinh tế trên một diện tích canh tác; làm tốt công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai phục vụ phát triển KT-XH; xây dựng cơ chế thu hút đầu tư.

 

Hiện, tổng diện tích gieo trồng hàng năm của xã Bắc Phong có 508 ha, chủ yếu là trồng mía và cây ăn quả có múi. Đồng chí Đỗ Quốc Kỳ, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết: Tư tưởng chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy xã là “lấy giá trị thu nhập trên 1 đơn vị canh tác làm thước đo hiệu quả kinh tế”, do đó, trong thời gian qua, xã đặc biệt chú trọng  tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng kỹ thuật hiện đại vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa, vụ phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, phối hợp với Trạm KN-KL tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật canh tác đối với từng loại cây trồng cụ thể theo các công thức luân canh của huyện đã đề ra… Với những giải pháp đó, năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng. Năm 2016, xã ước tính thu trên 181,9 tấn quả có múi, diện tích mía đạt 361 ha. Giá trị sản xuất trên 1 ha đối với cây có múi năm 2015 đạt từ 500 - 600 triệu đồng, mía đạt 25 triệu đồng. Năm 2016, ước tính tăng lên 600 - 700 triệu đồng/ha đối với cây có múi và 30 triệu đồng/ha đối với mía tím.

 

Bên cạnh đó, xã Bắc Phong đã khuyến khích việc dồn điền, đổi thửa để đưa cơ giới hóa vào sản xuất, hướng tới mục tiêu sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Đồng thời, xã có cơ chế thu hút và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào SX-KD, nhất là đầu tư vốn, vật tư, kỹ thuật, dịch vụ thủy lợi… Đồng chí Đỗ Quốc Kỳ cho biết thêm: Mục tiêu của xã là phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp - dịch vụ. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tập trung xây dựng, nâng cấp hạ tầng nông thôn, trong đó, tập trung đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng thiết yếu.

 

Với những giải pháp đó đã tạo những chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nông - lâm - thủy sản đạt xấp xỉ 7%/ năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 23 triệu đồng trong năm 2016. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) trên địa bàn vẫn khá cao (30%) đòi hỏi xã phải có những chủ trương cụ thể hơn nữa nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết đã đề ra, từng bước hoàn thành 9 tiêu chí còn lại nhằm đưa xã sớm cán đích NTM.

 

                                                                                

                                                                                   Hải Yến

 

 

 

 

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục