(HBĐT) - Những năm qua, phát huy tinh thần "Tuổi cao, gương sáng”, người cao tuổi (NCT) trên địa bàn xã Sào Báy (Kim Bôi) không chỉ gương mẫu, đi đầu thực hiện các phong trào, hoạt động của địa phương mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế. Qua phong trào đã có nhiều tấm gương điển hình xây dựng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao, là gương sáng cho con cháu noi theo.



Mô hình trồng cam, nuôi ong lấy mật của gia đình ông Trần Quang Đạo, người cao tuổi phố Báy, xã Sào Báy (Kim Bôi) cho thu nhập cao.

Mô hình trồng cây ăn quả của ông Trần Quang Đạo, chi hội NCT phố Báy là một trong những mô hình NCT làm kinh tế điển hình của xã Sào Báy. Sau nhiều năm trồng màu không mang lại hiệu quả kinh tế, năm 2014, ông Đạo đã quyết định đầu tư trên 200 triệu đồng trồng 2 ha cam lòng vàng. Vừa trồng ông Đạo vừa học hỏi kinh nghiệm của các hộ xung quanh. Đồng thời, kết hợp với đầu tư phân bón, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, sau 3 năm, vườn cam của gia đình ông sinh trưởng, phát triển xanh tốt. Năm 2017 là năm đầu tiên vườn cam cho thu quả bói được 16 tấn, trừ các khoản chi phí, gia đình ông thu về trên 300 triệu đồng. Năm 2018, vườn cam thu được trên 30 tấn, trừ chi phí cho thu về trên 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông Đạo tận dụng đất vườn rộng của gia đình nuôi 100 thùng ong mật tăng thêm thu nhập cho gia đình. Mô hình kinh tế của gia đình ông đã tạo việc việc làm thường xuyên cho 20 lao động với mức lương 3 triệu đồng/người/tháng.

Mô hình nuôi dê của gia đình ông Bùi Văn Mỏm, chi hội NCT xóm Sào Đông cũng là một trong những hộ gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Hiện, gia đình ông nuôi trên 40 con dê sinh sản, mỗi năm, cho thu nhập trên 50 triệu đồng. Từ mô hình nuôi dê, đời sống của gia đình ông từng bước được cải thiện rõ rệt.

Để phong trào NCT nêu gương sáng trong phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao, thời gian qua, Hội NCT xã Sào Báy đã bám sát các hoạt động của Hội cấp trên và phong trào thi đua của địa phương. Đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể trong việc tổ chức tập huấn kiến thức KHKT, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động con cháu lao động, sản xuất. 

Bà Bùi Hồng Luyến, Phó Chủ tịch Hội NCT xã Sào Báy cho biết: Hội NCT xã hiện có 552 hội viên, sinh hoạt ở 9 chi hội. Những năm qua, Hội NCT xã luôn phát huy tốt vai trò tích cực thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng” trên nhiều lĩnh vực như: sản xuất - kinh doanh, xóa đói - giảm nghèo; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, nuôi dạy con, cháu chăm ngoan, học giỏi… Từ các phong trào tạo khí thế hăng say, nhiệt tình hưởng ứng, tham gia của các hội viên, thể hiện được vai trò, vị thế ngày càng cao của NCT trong gia đình và xã hội. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua "Người cao tuổi làm kinh tế giỏi”, Hội NCT xã tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia. Những hội viên đủ sức khỏe trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, những hội viên sức khỏe yếu thì động viên, hướng dẫn con cháu về kinh nghiệm, kỹ thuật để phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hiệu quả phong trào NCT nêu gương sáng trong phát triển kinh tế trên địa bàn xã Sào Báy thời gian qua đã và đang làm gương cho thế hệ trẻ noi theo về tinh thần lao động sản xuất, dám nghĩ, dám làm, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên NCT, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, góp phần tích cực vào việc phát triển KT-XH ở địa phương.

                                                                           Đinh Thắng

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục