(HBĐT) - Sáng 12/6, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (sau đây viết tắt là Chỉ thị 05); triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng dự và chủ trì hội nghị.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chủ trì hội nghị 

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu T.Ư, tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Tại các điểm cầu trong toàn quốc, dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy, ban, bộ, ngành, MTTQ, các đoàn thể CT-XH của T.Ư và địa phương; cùng 323 tập thể, cá nhân điển hình toàn quốc đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Tỉnh Hòa Bình triển khai 91 điểm cầu trực tuyến (bao gồm 1 điểm cầu cấp tỉnh, 17 điểm cầu cấp huyện, 73 điểm cầu cấp xã), trên 3.500 đại biểu dự hội nghị. Tại điểm cầu Tỉnh ủy, dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị.       

Khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư trình bày báo cáo 5 năm (2016 - 2021) thực hiện Chỉ thị 05, theo đó khẳng định: 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu. Sau khi Chỉ thị 05 được ban hành, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đạt hiệu quả cao trong toàn hệ thống chính trị. Việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo chuyển biển tích cực trong nhận thức và hành động, từng bước trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Ghi nhận 5 năm qua, các ban, bộ, ngành, địa phương đã xác định rõ các khâu đột phá để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05. Kết quả trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các địa phương trong cả nước đã giải quyết được 50.748 vụ việc nổi cộm, tồn đọng, gây bức xúc dư luận xã hội, thúc đẩy sự phát triển KT-XH, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 đã được thực hiện nghiêm túc, nề nếp, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, chương trình trọng tâm, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức Đảng và lan tỏa sâu rộng vào đời sống xã hội. Chỉ thị 05 đã thực sự tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Sau phần thảo luận, hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng 136 tập thể, 187 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chủ trì hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và Nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta. Đồng chí tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Chỉ thị 05 sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ đất nước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quán triệt một số nội dung quan trọng trong Kết luận số 01-KL/TW, đồng thời nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ rõ tại Kết luận số 01-KL/TW, đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước và nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh.
         
* Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết luận nêu rõ: Để việc thực hiện Chỉ thị 05 thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH, cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký./.


Thu Trang

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục