Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tai tỉnh ta

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tai tỉnh ta

(HBĐT) - Năm 2011, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta vẫn giành được những thành tựu đáng trân trọng trên các lĩnh vực KT-XH. Báo Hòa Bình xin được tổng hợp những thành tựu và sự kiện nổi bật của tỉnh ta trong năm 2011 như sau:

 

1. Thực hiện NQ 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tỉnh ta đã đạt được những kết quả khả quan: tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,2%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.580 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 15,3 triệu đồng; số hộ nghèo giảm còn 28%. Nông nghiệp được mùa, sản lượng cây lương thực có hạt đạt 36,2 vạn tấn. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện.

 

      

     

2. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 thành công tốt đẹp. Số cử tri đi bầu cao, với 99,94%, đứng trong 4 tỉnh tốp đầu của cả nước. Thành công của cuộc bầu cử đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

 

      

       

3. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH T.ư Đảng thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đồng chí Tổng Bí thư đã biểu dương và ghi nhận những kết quả về kinh tế, văn hóa- xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta sau một năm thực hiện NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; đồng thời chỉ ra những định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Tổng Bí thư đến thăm xã Toàn Sơn (Đà Bắc), dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Cầu, xã Bắc Sơn (Kim Bôi).

 

      

     

4. Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Trong dịp này diễn ra các hoạt động: Hội thảo  Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng; hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch; triển lãm thành tựu kinh tế- xã hội của tỉnh; trưng bày hiện vật bảo tàng; hội trại văn hoá ẩm thực;  festival văn hóa truyền thống dân tộc Mường.

 

      

    

5. Lễ hội Văn hóa cồng chiêng lần thứ nhất tỉnh Hòa Bình thành công tốt đẹp. Tham dự có 11 đoàn của 11 huyện, thành phố và 5 đoàn cồng chiêng của các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Sơn La, Gia Lai và thành phố Hà Nội. Các nghệ nhân đã tổ chức Liên hoan trình tấu cồng chiêng, diễu hành cồng chiêng đường phố. Đặc biệt, màn trình diễn cồng chiêng Vật báu hồn thiêng với sự tham gia của 1400 nghệ nhân đã xác lập kỷ lục Việt Nam là màn cồng chiêng lớn nhất.

 

       

    

6. Hoạt động xúc tiến đầu tư đạt kết quả. Năm 2011, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 58 dự án trong và ngoài nước với số vốn đăng ký là 89,5 triệu USD và 7.080 tỷ VND. Tổ chức thành công một số hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hà Nội và Nhật Bản với khoảng 100 DN tham gia.

 

      

     

7. Liên đoàn xe đạp, mô-tô thể thao VN phối hợp với tỉnh HB tổ chức Giải vô địch toàn quốc lần thứ 25- năm 2011 tại tỉnh ta. Giải gồm các nội dung: Xe đạp địa hình, băng đồng, đổ đèo tính giờ. Tham dự có các đoàn: Hà Nội, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Bình Dương, An Giang, Vĩnh Long, Quân đội Thông qua giải, BTC chọn những VĐV xuất sắc nhất cho Seagames 26 tại Indonesia.

 

           

 

8 Hội khỏe Phù Đổng tỉnh HB lần thứ VI năm 2011 thành công tốt đẹp. Hội thi có sự tham gia của 3200 VĐV đến từ 38 trường THPT, 11 phòng GD&ĐT và 10 trường PT DTNT với 14 môn thi. Qua giải, ngành GD&ĐT sẽ tuyển chọn 300 VĐV tham gia HKPĐ cấp khu vực tại Phú Thọ và 100 VĐV cho HKPĐ toàn quốc tổ chức tại Cần Thơ.

 

      

    

9. Khủng hoảng tài chính, lạm phát, lãi suất ngân hàng tăng cao cùng việc cắt giảm đầu tư công đã gây nhiều khó khăn cho sản xuất kinh doanh và tiến độ thi công của các công trình xây dựng cơ bản. Đã có 74 công trình, dự án được cắt giảm và điều chuyển với số vốn là 114,7 tỷ đồng.

 

      

    

10. Phối hợp với Bộ NN&PTNT, tỉnh ta đã tổ chức thành công diễn tập bảo đảm cho khu vực phòng thủ gắn với phòng chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường. Tình hình ANCT và TTATXH được giữ vững.

 

      

 

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục