Đồng chí Đặng Đức Sinh (đứng thứ 4 từ trái sang) cùng cán bộ, giảng viên trường Chính trị tỉnh trao đổi kinh nghiệm thực tế với các học viên lớp quản lý Nhà nước đang học tập, bồi dưỡng tại trường.

Đồng chí Đặng Đức Sinh (đứng thứ 4 từ trái sang) cùng cán bộ, giảng viên trường Chính trị tỉnh trao đổi kinh nghiệm thực tế với các học viên lớp quản lý Nhà nước đang học tập, bồi dưỡng tại trường.

(HBĐT) - Cùng chung không khí sôi nổi thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay“ của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã hội, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đặng Đức Sinh, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh xung quanh một số kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu trong thời kỳ CNH - HĐH.

 

PV: Việc xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán từ xã đến chi bộ thôn, xóm đủ manh, thật sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, được xem là yếu tố trực tiếp quyết định đến chất lượng TCCS Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng chí đánh giá như thế nào về nhận định trên 

 

Đồng chí Đặng Đức Sinh: Đúng vậy! Đảng ta được ví như một cơ thể sống, mỗi TCCS Đảng được coi là tế bào của cơ thể sống đó. Để Đảng mạnh khỏe mỗi CB, ĐV trong tổ chức ấy phải mạnh nhất là đội ngũ CB, ĐV cốt cán. TCCS Đảng mạnh là nhờ đội ngũ CB, ĐV trung thành, tận tụy với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có khả năng xây dựng khối đoàn kết, quy tụ, tập hợp được quần chúng và tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức giao phó.

 

PV: Nhìn lại những năm qua, đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở đã không ngừng phát triển và trưởng thành, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tuy vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, vẫn còn tình trạng vừa thừa vừa thiếu, nhất là thiếu cán bộ lãnh đạo giỏi về kinh tế, quản lý hành chính, KHKT, pháp luật... xét về chất lượng và cơ cấu vẫn còn có mặt chưa ngang tầm với đòi hỏi trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH. Quan điểm của đồng chí đối với nhận định trên?

 

Đồng chí Đặng Đức Sinh: Theo báo cáo tổng kết thực hiện chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 ở tỉnh ta kết quả về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đã có nhiều chuyển biến tiến bộ. Đội ngũ cán bộ công chức cấp huyện, cấp tỉnh tính đến hết năm 2010 có 71,5% cán bộ có trình độ chuyên môn Đại học và trên đại học, số cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp chỉ còn chiếm 19,3%. Về trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chiếm 14%, trung cấp chiếm 61,5%. Nhìn vào thực trạng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở hiện nay (tính đến thời điểm hết năm 2011) trong tổng số 3.932 người là cán bộ, công chức cấp xã về học vấn, còn 19 người có trình độ tiểu học, 889 người có trình độ THCS, 3.024 người có trình độ THPT. Về trình độ chuyên môn có 304 người có trình độ đại học, 218 người có trình độ cao đẳng, 1.864 người có trình độ trung cấp, 277 người có trình độ sơ cấp, 1.269 người chưa qua đào tạo. Về trình độ chính trị có 7 người có trình độ cao cấp, 1.944 người có trình độ trung cấp, 672 người có trình độ sơ cấp, 1.309 người chưa qua đào tạo. Từ những số liệu trên cho thấy, chúng ta đã có nhiều nỗ lực trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức. Song, số cán bộ, công chức chưa được đào tạo, bồi dưỡng, chưa đạt chuẩn vẫn còn nhiều. Do vậy, đội ngũ cán bộ không đồng đều, năng lực thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế, chưa chủ động và sáng tạo trong công việc. Để có được đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ. Trong đó, chú trọng và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

 

PV: Từ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác XDĐ, để đưa Nghị quyết của Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng, cần phải thực hiện tốt việc xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, theo đồng chí,  cần phải dựa trên những yếu tố nào?

 

Đồng chí Đặng Đức Sinh: Hiện nay, công cuộc đổi mới của đất nước đang ở tầm, cao hơn, đòi hỏi năng lực lãnh đạo của hạt nhân chính trị phải được đổi mới, nâng cao. Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS Đảng, theo tôi, trước hết, TCCS Đảng phải xác định đúng nhiệm vụ chính trị của mình và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đó. Muốn xác định đúng đắn nhiệm vụ chính trị thì cấp ủy ở đó phải nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, kế hoạch của cấp trên, nắm chắc đặc điểm, tình hình thực tế ở cơ sở và phải có kiến thức nhất định về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, lắng nghe ý kiến của dân, bàn bạc, thảo luận một cách dân chủ trong Đảng và thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Cùng với đó phải nâng cao chất lượng cấp ủy và đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Muốn làm tốt nhiệm vụ đó phải nâng cao chất lượng từng đảng ủy viên, chi ủy viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở cần coi trọng nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể ở cơ sở, nhất là đồng chí Bí thư cấp ủy và đồng chí thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, một yếu tố nữa cũng rất quan trọng là phải kiện toàn nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường công tác đảng viên. Đồng thời phát huy vai trò của chính quyền, các đoàn thể nhân dân tham gia đóng góp vào xây dựng TCCS Đảng TSVM. Qua phong trào cách mạng của nhân dân được nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng có thể được xem là phương thức đem lại hiệu quả cao, có tác dụng thiết thực để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS Đảng. Vì vậy cần phát huy vai trò của chính quyền và các đoàn thể nhân dân tham gia vào hoạt động nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS Đảng. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cấp trên mà trước hết là cấp trên trực tiếp của tổ chức Đảng ở cơ sở giúp cơ sở sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hướng dẫn, giúp đỡ trong việc hoàn thiện những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động, chăm lo bồi dưỡng, đào tạo, quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổng kết các hoạt động, rút ra những kinh nghiệm, những bài học hay đồng thời uốn nắn những lệch lạc nếu có.

        

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

                                                                                     

 

                                                                     Mạnh Hùng (TH)

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục